Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ tư

26/01/2007
Từ ngày 15 đến 24/1/2007, tại Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã được tiến hành nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương đã đã tập trung thảo luận và quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng: Về phương hướng chuẩn bị bầu cử Quốc hội khoá XII; nghe Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ sau Ðại hội X đến nay; Báo cáo những công việc quan trọng mà Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ ba đến Hội nghị Trung ương lần thứ tư; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Ðảng, hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban kiểm tra các cấp năm 2006; Báo cáo công tác tài chính Ðảng năm 2006; thảo luận, quyết định một số vấn đề về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng và cơ quan nhà nước...

 

Ban Chấp hành cũng đã thảo luận và ra Nghị quyết “Về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế nước ta phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới”; Nghị quyết về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; và thông qua Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư.

 

 

Tin bài liên quan:

 

* Thông báo  Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa X

 

*Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh .

Trung tâm Thông tin tổng hợp.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video