Hội nghị cấp cao ASEAN 17 – Đưa ra giải pháp cho mục tiêu hòa bình và phát triển

31/10/2010
Đúng 13 giờ 45 phút ngày 28/10/2010, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 17 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của các nhà lãnh đạo 10 nước thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch ASEAN 2010, phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

Các trưởng đoàn dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 17

Tiếp nối tinh thần chủ đề “Hướng tới Cộng đồng ASEAN: Từ tầm nhìn đến hành động” và những ưu tiên đã đề ra cho năm 2010, Hội nghị lần này sẽ tập trung đánh giá lại những kết quả hợp tác ASEAN đã đạt được trên những mặt chính trong năm qua, trên cơ sở đó đề ra định hướng cho năm tiếp theo.

Những nội dung chính sẽ được bàn thảo tại Hội nghị gồm: xây dựng Cộng đồng ASEAN và triển khai Hiến chương ASEAN; quan hệ đối ngoại và vai trò trung tâm của ASEAN trong các tiến trình hợp tác khu vực cũng như trong nỗ lực xây dựng cấu trúc khu vực mới; phát triển bền vững và ứng phó với những thách thức toàn cầu. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những nỗ lực xây dựng các cộng đồng an ninh-chính trị, kinh tế và văn hóa-xã hội ASEAN. Đồng thời, ông cũng nhắc tới sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ giữa ASEAN với các đối tác trong năm qua thông qua việc tăng cường đối thoại thường xuyên ở các cấp.

Thủ tướng tin tưởng rằng: Với quyết tâm chính trị mạnh mẽ và tầm nhìn xa cũng như sự tham gia tích cực và đóng góp của các đại biểu, lãnh đạo các nước đối tác và ASEAN, Hội nghị sẽ đưa ra những giải pháp thỏa đáng vì mục tiêu chung là hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng cho biết: Hội nghị lần này sẽ xem xét thông qua 2 Tuyên bố quan trọng về Phát triển nguồn nhân lực và các kỹ năng cho phục hồi kinh tế và tăng trưởng bền vững, về Tăng cường phúc lợi và phát triển của phụ nữ và trẻ em ASEAN. Dự kiến, Tuyên bố ASEAN về hợp tác tìm kiếm và cứu hộ người và tàu thuyền gặp nạn trên biển cũng sẽ được thông qua vào dịp này.

Đại hội đồng Liên đoàn các tổ chức Phụ nữ ASEAN lần thứ 14 tại Hà Nội họp phiên bế mạc với chủ đề “Tăng cường sự tham gia hiệu quả của phụ nữ vì một cộng đồng ASEAN hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững”

Hội nghị cấp cao là dịp để ASEAN đánh giá một cách tổng thể những kết quả hợp tác trong năm, cả trong nội khối cũng như với các đối tác và đề ra định hướng ưu tiên cho giai đoạn tiếp theo.

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về những trọng tâm hành động chính mà ASEAN đã đề ra từ đầu năm. Đó là, tiếp tục đẩy mạnh hành động để đẩy nhanh việc xây dựng cộng đồng ASEAN, tăng cường liên kết khu vực và triển khai hiệu quả hiến chương ASEAN. Các vị lãnh đạo sẽ thảo luận và thống nhất những quyết định quan trọng nhằm thúc đẩy và nâng quan hệ với các đối tác lên một tầm cao mới.

Theo chương trình, tiếp theo Hội nghị cấp cao ASEAN 17 sẽ diễn ra một loạt hội nghị cấp cao liên quan: Cấp cao ASEAN+1 thường niên với từng nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ; Cấp cao ASEAN+1 không thường niên với từng nước Nga, Australia, New Zealand, Liên hợp quốc; Cấp cao ASEAN+3 (với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc); Cấp cao Đông Á; Cấp cao Mekong-Nhật Bản.

Đợt hội nghị này thu hút gần 2.000 đại biểu đến từ các nước thành viên ASEAN và các đối tác, gần 1.000 phóng viên trong nước và nước ngoài tham dự, với khoảng 40 hoạt động và sự kiện quan trọng. 

Theo Báo Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video