Hội nghị cơ quan hành pháp biên giới Việt Nam - Trung Quốc về phòng, chống buôn bán người

26/06/2006
Trong 2 ngày 21- 22/6/2006, tại TP HCM, Bộ Công an Việt Nam, Trung Quốc, Văn phòng Cơ quan Phòng chống ma tuý và tội phạm của LHQ tại Việt Nam (UNODC) phối hợp tổ chức Hội nghị "Hợp tác hành pháp biên giới Việt Nam - Trung Quốc về phòng, chống buôn bán người".

Tham gia hội nghị có trung tướng Nguyễn Việt Thành, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an Việt Nam cùng các lãnh đạo cục, lãnh đạo công an và bộ đội biên phòng các tỉnh biên giới giáp Trung Quốc; Ông Hà Đỉnh, Cục trưởng Cục điều tra hình sự dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Công an Trung Quốc; bà Narumi Yamada, Trưởng đại diện và cán bộcơ quan UNODC.

Hội nghị thuộc chương trình hoạt động của Dự án "Tăng cường năng lực cho các cơ quan tư pháp và hành pháp phòng, chống tội phạm buôn bán người ở Việt Nam".

Mục đích Hội nghị là nhằm tháo gỡ những khó khăn cũng như hạn chế trước đây trong sự hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực hành pháp, cụ thể ở việc phòng, chống nạn buôn người. Đồng thời, đưa ra các giải pháp mới để hai bên hợp tác hiệu quả hơn.

Trong bài khai mạc hội nghị, thay mặt Tổng cục cảnh sát Việt Nam, trung tướng Nguyễn Việt Thành nêu rõ tội phạm buôn bán người, đặc biệt là buôn bán phụ nữ và trẻ em đã trở thành hiểm họa mang tính quốc gia, quốc tế. Mặc dù cộng đồng quốc tế có nhiều nỗ lực trong cuộc chiến này, nhưng chiều hướng của loại tội phạm này vẫn tiếp tục gia tăng. Việt Nam đang tích cực đấu tranh chống tội phạm buôn bán người và mong muốn có được sự hỗ trợ, hợp tác có hiệu quả của các nước, các tổ chức quốc tế, trong đó có Trung Quốc, nước láng giềng có nhiều vùng chung biên giới. Việt Nam kẳng định sẵn sàng hợp tác với các nước trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và luật pháp của mỗi quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, thiếu tướng Phạm Xuân Quắc báo cáo cho biết, theo kết quả rà soát tại các tỉnh biên giới phía Bắc, từ năm 2004 đến nay đã có 552 phụ nữ, trẻ em bị bọn tội phạm bán sang Trung Quốc, một con số chắc chắn là còn thấp hơn nhiều so với thực tế. Ở phía Trung Quốc, bọn tội phạm cũng đã đưa qua Việt Nam nhiều trẻ em để đưa sang nước thứ ba. Từ đầu năm 2006 đến nay, chúng đã đưa trót lọt 11 chuyến với 37 em, đến chuyến thứ 12 với 4 em thì bị phát hiện. Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc cũng cho biết, trên tinh thần hợp tác và vì mục đích chung, hai bên sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức tấn công bóc gỡ và triệt phá các đường dây tội phạm buôn bán người có liên quan đến hai nước.

Theo thống kê của Bộ Công an Việt Nam, từ năm 2004 đến nay có hàng vạn phụ nữ và trẻ em Việt Nam đã bị đưa ra nước ngoài trái phép, trong đó có 552 phụ nữ, trẻ em bị bọn tội phạm bán sang Trung Quốc. Bọn tội phạm Trung Quốc cũng đã đưa nhiều trẻ em qua Việt để sang nước thứ ba. Trong 6 tháng đầu năm 2006, chúng đã đưa trót lọt 11 chuyến với 37 em, đến chuyến thứ 12 với 4 em thì bị phát hiện.

Phát biểu của đoàn Trung Quốc, ông Hà Đỉnh khẳng định: hiện nay bọn tội phạm hai nước cấu kết với nhau với phương thức hoạt động bí mật, ngày càng tinh vi, tổ chức băng nhóm tội phạm ngày càng phức tạp, làm cho tình hình tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em cũng như trộm cắp vượt qua biên giới Trung - Việt ngày càng phức tạp, nhức nhối, ảnh hưởng nhiều đến trật tự an ninh xã hội của hai nước .

Bà Narumi Yamadacũng đã thay mặt Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hiệp quốc tại Việt Nam phát biểu chào mừng hội nghị, và khẳng định: tình hình buôn bán người qua biên giới rất phức tạp, vì vậy cần thiết phải có sự hợp tác tích cực của hai nước Việt Nam - Trung Quốc trong các hoạt động phòng, chống buôn bán người, trong đó có buôn bán phụ nữ trẻ em.

Tại hội nghị, Bộ Công an Việt Nam đề xuất công an hai nước Việt Nam, Trung Quốc trên tinh thần hợp tác vì mục đích chung, sẽ có kế hoạch và phối hợp tổ chức các đợt cao điểm tấn công bóc gỡ và triệt phá các đường dây tội phạm buôn bán người có liên quan đến hai nước, trước hết là chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em tuyến biên giới Việt - Trung từ đầu tháng 7 đến hết tháng 8 năm 2006. Đồng thời, Việt Nam và Trung Quốc sẽ tổ chức khảo sát tình hình phụ nữ, trẻ em Việt Nam bị buôn bán, thiết lập kênh thông tin trực tiếp trao đổi của hai bên, xác định địa bàn trọng điểm, các băng nhóm tội phạm trong nước tham gia đường dây buôn người và thông báo kịp thời cho nhau để kịp phòng, chống có hiệu quả...

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video