Hội nghị công tác dân vận toàn quốc

17/07/2006
Sáng 10/7/2006, hội nghị công tác dân vận toàn quốc đã được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, nêu rõ: công tác dân vận phải luôn tập trung về cơ sở, góp phần thiết thực vào việc giải quyết đúng đắn, kịp thời những vấn đề đang đặt ra ở cơ sở. Ông Sang nhấn mạnh hoạt động dân vận cần đặc biệt quan tâm đến những vùng trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo. Công tác dân vận cần tích cực đấu tranh không khoan nhượng, có hiệu quả, có sức thuyết phục, vạch trần những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch.

Tại hội nghị, bà Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X về công tác dân vận, trong đó nêu rõ nhiệm vụ chủ yếu là tập trung nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị "về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc" và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước./.

Theo TTXVN.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video