Hội nghị hợp tác phòng chống ma túy Việt Nam - Lào - Campuchia

06/12/2007
Từ ngày 5 đến 7/12/2007, tại Seam Reap - Campuchia đã diễn ra Hội nghị ba bên về hợp tác phòng chống ma túy giữa Việt Nam - Lào - Campuchia. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thượng tướng Lê Thế Tiệm, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam làm trưởng đoàn

Thành viên của đoàn là các Cục nghiệp vụ và Công an các tỉnh có đường biên giới với Campuchia và Lào. Trước khi đoàn rời Việt Nam, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm đã dành cho Báo CAND trao đổi ngắn về công tác phối hợp đấu tranh, phòng chống tội phạm niên khóa qua - năm Việt Nam làm Chủ tịch thường trực luân phiên về công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm về ma túy.

Thứ trưởng Lê Thế Tiệm cho biết: Trong thời gian qua, do diễn biến phức tạp của tình hình ma túy trong khu vực, Việt Nam đang bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng bởi các hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép và lạm dụng các chất ma túy, nhất là ở các vùng biên giới và các thành phố lớn.

Bọn tội phạm hình thành các đường dây buôn lậu ma túy qua biên giới để mang vào nội địa. Hầu hết tội phạm ma túy được phát hiện, khám phá đều có nguồn gốc xuất phát từ khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào.

Theo thống kê sơ bộ trong năm 2006 và 10 tháng đầu năm 2007, các lực lượng thi hành pháp luật phòng chống ma túy Việt Nam đã phát hiện, bắt giữ 19.044 vụ, 28.959 đối tượng, thu hơn 488kg heroin, 271,33kg thuốc phiện, 894,11kg cần sa và hơn 8.000 kg cần sa tươi, 95.285 viên ATS và 203.498 viên, ống tân dược gây nghiện.

Được sự giúp đỡ của Liên Hiệp Quốc, chúng ta đã tổ chức thành công hội nghị bàn tròn về phòng chống buôn bán, vận chuyển dầu Safrol giữa Việt Nam - Lào - Campuchia vào tháng 9/2007 tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Bên cạnh công tác đấu tranh, Chính phủ Việt Nam còn làm tốt công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện, đã áp dụng nhiều mô hình cai nghiện ma túy phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của các vùng, miền, địa phương.

Việt Nam xác định rõ hoạt động hợp tác quốc tế có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc phòng chống hiểm hoạ ma túy. Ủy ban Quốc gia đã chỉ đạo các Bộ, Ngành và các tỉnh biên giới tăng cường quan hệ hợp tác trong khu vực và hợp tác toàn cầu, đặc biệt là với các nước có chung đường biên giới bao gồm Trung Quốc, Campuchia và Lào thông qua các hiệp định song phương, đa phương đã được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế; một số Văn phòng liên lạc qua biên giới về phòng chống ma túy đã được thành lập, tăng cường các hoạt động hợp tác ở cấp tác chiến giữa các tỉnh, các huyện có chung đường biên giới.

Tuy nhiên, do lực lượng trực tiếp điều tra chống tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới còn mỏng, chưa có nhiều kinh nghiệm, thiếu điều kiện phương tiện hoạt động, hạn chế trong sử dụng ngôn ngữ của nhau nên việc theo dõi và phát hiện hoạt động của bọn tội phạm chưa có hệ thống, nội dung trao đổi thông tin còn chưa đáp ứng được yêu cầu công việc.

Hội nghị này là cơ hội để trao đổi và thống nhất các biện pháp đấu tranh để công tác đạt hiệu quả hơn trong công tác phối hợp kiểm soát ma túy trong thời gian tới, đảm bảo khu vực an toàn về tội phạm ma túy vào năm 2015 như Tuyên bố ASEAN

Theo CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video