Hội nghị khoa học về HIV/AIDS lớn nhất từ trước tới nay

21/11/2005
Từ ngày 24 đến 26-11, tại TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Hội nghị khoa học quốc gia về HIV/AIDS lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của khoảng 1.400 đại biểu, trong đó có 200 đại biểu nước ngoài, dưới chủ đề “Mở rộng can thiệp dự phòng và điều trị HIV/AIDS”.

Tại cuộc họp báo sáng 15-11, đại diện Bộ Y tế cho biết, vấn đề can thiệp dự phòng được chọn làm chủ đề của hội nghị lần này là do dịch tễ học nhiễm HIV/AIDS của nước ta vẫn đang trong giai đoạn tập trung ở nhóm đối tượng có nguy cơ cao- đây chính là giai đoạn thích hợp để triển khai chương trình can thiệp dự phòng.


Hội nghị sẽ nghe 80 báo cáo khoa học, tập trung vào bốn nội dung chính: Dịch tễ học và khoa học cơ bản; các nghiên cứu về dự phòng và can thiệp; các nghiên cứu về chăm sóc và điều trị; các nghiên cứu về vai trò lãnh đạo, phối hợp liên ngành.


Ngoài các buổi báo cáo tại hội trường, hội nghị còn tổ chức nhiều hoạt động khác như tham quan các mô hình phòng chống HIV/AIDS ở TP Hồ Chí Minh, các hội nghị vệ tinh, lễ mít-tinh nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS với sự tham gia của khoảng 7.000 đến 10.000 người...


Phát biểu tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Y tế Trịnh Quân Huấn nhấn mạnh: “Hội nghị này sẽ định hướng công tác điều trị và các khía cạnh liên quan đến dịch tễ học về HIV/AIDS ở Việt Nam trong thời gian tới.”


Được biết, tính đến ngày 30-9 năm nay, các trường hợp nhiễm HIV được báo cáo trong trong cả nước là 101.291 người (chiếm khoảng 0,25% dân số), trong đó có 16.528 trường hợp đã chuyển thành AIDS và 9.554 bệnh nhân đã tử vong.


Theo ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Phòng chống AIDS Việt Nam, năm 2005 có khoảng gần 6.000 bệnh nhân HIV/AIDS được điều trị bằng thuốc ARV, trong đó khoảng 2.700 bệnh nhân được điều trị bằng ngân sách Nhà nước. Ông Nga cũng cho biết, số bệnh nhân có nhu cầu điều trị bằng thuốc ARV trên thực tế là khoảng 25.000 người.

Theo Nhân Dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video