Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

11/10/2009
Từ ngày 5 đến ngày 10/10/2009, hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã được tiến hành tại Hà Nội nhằm thảo luận các vấn đề quan trọng chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh.

Hội nghị đã đánh giá cao và tập trung thảo luận các dự thảo văn kiện trình Ðại hội XI của Ðảng: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; Ðề cương chi tiết dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội XI; Một số vấn đề cần nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi Ðiều lệ Ðảng; nghe và cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2009, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2010 và một số vấn đề quan trọng khác.


Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: “Ðảng ta đã khẳng định lấy xây dựng kinh tế là trung tâm, xây dựng Ðảng là then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội. Công tác xây dựng Ðảng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng và có ý nghĩa sống còn đối với Ðảng và chế độ ta. Nội dung quan trọng này cần phải được thể hiện rõ trong Báo cáo chính trị. Hội nghị cũng đã thảo luận, cho ý kiến về một số vấn đề cần nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Ðiều lệ Ðảng nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ xây dựng Ðảng, đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Công việc còn lại của những tháng cuối năm rất lớn. Chúng ta lại phải triển khai kế hoạch năm 2010, đồng thời phải chuẩn bị tốt cho đại hội đảng các cấp. Vì vậy, đòi hỏi chúng ta không những phải đề cao tinh thần trách nhiệm mà còn phải có một kế hoạch công tác thật sự khoa học, sắp xếp việc làm trước, làm sau, phân công rành mạch, hợp lý, kiểm tra sâu sát, chặt chẽ, bảo đảm vừa hoàn thành nhiệm vụ trước mắt vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn bị cho các bước phát triển tiếp theo”, và tin tưởng: “Với tinh thần nỗ lực phấn đấu của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta, nhất định chúng ta sẽ vượt qua khó khăn trước mắt, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2009, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2010 và chuẩn bị tốt nhất cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XI của Ðảng”.

 

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng đã chúc Ðảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô nhân ngày kỷ niệm kỷ niệm 55 năm giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954-10/10/2009) và 999 năm Thăng Long - Hà Nội.

 

Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng gửi lời thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau thương đến các gia đình có người thân bị thiệt mạng và nhân dân các vùng bị nạn do cơn bão số 9 gây ra./.

Tài liệu liên quan

* Thông báo hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

* Bài phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Nông Đức Mạnh.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video