Hội nghị nữ giới Phật giáo thế giới lần thứ XI tại Việt Nam

08/01/2010
Từ ngày 28/12/2009 – 03/01/2009, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị Nữ giới Phật giáo thế giới lần thứ XI trong không khí trọng thể thắm tình đạo vị và thắm đượm tình cảm chị em cùng giới hân hoan chào đón năm mới 2010.

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Nguyễn Thị Thanh Hoà, Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đại diện Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội nữ Phật giáo Thế giới cùng đại diện các nước Việt Nam, Trung Quốc, Indonêsia, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Tổ chức Nữ giới Phật giáo thế giới thành lập nhằm kêu gọi mọi thành phần nữ giới trên toàn thế giới hướng đến sự phát triển của xã hội và Phật giáo nói chung, đặc biệt là sự phát triển của nữ giới. Các thành viên của Hội Nữ giới Phật giáo Thế giới hoạt động nhằm mục đích đạt được nhiều thành quả tốt đẹp trong tu học và hành trì, cùng hợp tác để giúp đỡ người nữ Phật giáo có năng lực như những học giả, bác sỹ, giáo viên, nhà tư vấn, hoạ sỹ, những nhà hoạt động xã hội có tâm huyết và các tổ chức cộng đồng phát triển khả năng của mình phục vụ tốt cho xã hội.

Hội nghị Sakyadhita hay còn gọi là “Hội nghị những người con gái Đức Phật” (Gọi chung là nữ giới Phật giáo Thế giới), là Hội nghị của những nữ tu sĩ và nữ cư sĩ Phật giáo được thành lập từ năm 1987. Hội nghị nữ giới Phật giáo thế giới lần thứ nhất được tổ chức tại Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgaya, Ấn Độ, năm 1987). Từ đó đến nay đã trải qua 10 lần Hội nghị được tổ chức ở các nước khác nhau như: Ấn Độ, Thái Lan, Srilanca, Ladakh, Campuchia, Nêpan, Đài Loan, Hàn Quốc, Malayxia, Mông Cổ. Đến nay có gần 2000 hội viên và bằng hữu ở 45 nước trên thế giới.

Qua trên 20 năm hoạt động, Hội Sakyadhita đã cung cấp một mạng lưới truyền thông liên lạc với phụ nữ Phật giáo trên khắp thế giới. Hội Sakyadhita đã quan tâm đến việc tổ chức thúc đẩy việc nghiên cứu và phát hành sách về lịch sử phụ nữ Phật giáo, ủng hộ phụ nữ Phật giáo chủ động sáng tạo những đề án giáo dục, những phương tiện cho các khoá tu học, những trung tâm tu tập, thành viên cố gắng tạo ra cơ hội bình đẳng cho giới nữ trong tất cả các truyền thống Phật giáo

Theo thông lệ 2 năm một lần, Hội nghị Nữ giới Phật giáo thế giới tổ chức các Hội nghị Quốc tế nữ giới Phật giáo ở mỗi nước và vùng lãnh thổ khác nhau. Hội nghị lần thứ XI được tổ chức tại Việt Nam là một niềm vinh dự lớn đối với phụ nữ Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Hoà, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khẳng định: “Đây là một sự kiện văn hoá tôn giáo nhằm thiết lập mối liên kết quốc tế của Nữ giới và nữ cư sỹ Phật giáo, qua đó nâng cao vị trí, vai trò của nữ phật giáo, đẩy mạnh mối quan hệ dựa trên sự hoà hợp, trao đổi truyền thống phật giáo giữa các nước và vùng lãnh thổ, tạo cơ hội cho nữ giới Phật giáo trao đổi kinh nghiệm, đóng góp chung vào hoà bình thế giới. Hội nghĩ cũng là cơ hội để “Những người con gái Đức Phật” có cơ hội thấy sự kiện văn hoá tôn giáo của mình được tổ chức trọng thể, qua đó khẳng định quyền bình đẳng cho nữ giới Phật giáo có năng lực, tâm huyết được hoạt động phục vụ vì hoà bình và công bằng xã hội”. Đồng chí cũng vui mừng được biết, hiện Ni giới vừa được ra mắt một tổ chức riêng của mình là Phân ban đặc trách Ni giới TW và gần đây là Phân ban đặc trách Ni giới tại Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh. Có thể nói đây, là một trong những điều kiện thuận lợi giúp cho phụ nữ đạo Phật có cơ sở thể hiện lòng từ bi, yêu tự do, vì hoà bình.

Với chủ đề chính của Hội nghị “Nữ giới Phật giáo lỗi lạc” và các chủ đề thảo luận rất phong phú, đa dạng không chỉ đề cập đến những vấn đề về Phật pháp mà còn đề cập đến cả những vấn đề có tính chất toàn cầu, thể hiện mục tiêu của Hội nghị Nữ giới Phật giáo thế giới lần này rất sâu rộng, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới trong thế kỷ XXI, đồng thời cũng thể hiện được cái tầm, vị thế ngày càng cao của Nữ giới Phật giáo trong cộng đồng xã hội.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp trong bầu không khí thắm tình đạo vị thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị và mang lại dấu ấn tốt đẹp về bản sắc văn hoá, con người Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế.

Thúy Nga
Ban Dân tộc – Tôn giáo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video