Hội nghị quốc tế về AIDS khu vực châu Á - Thái Bình Dương

06/07/2005
Ngày 1/7, Hội nghị quốc tế về Phòng Chống AIDS lần thứ 7 tại Châu Á - Thái Bình Dương (ICAAP) đã diễn ra tại thành phố Kobe, Nhật Bản. Đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam tham dự Hội nghị do bà Hà Thị Khiết -Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam dẫn đầu.

Tại Hội nghị, đại diện Chương trình Phối hợp về Phòng chống HIV/AIDS của Liên hợp quốc (UNAIDS) đã cảnh báo rằng dịch AIDS đang có nguy cơ bùng phát dữ dội tại châu Á vì sự bất cập trong các biện pháp phòng chống dịch bệnh của các nước trong khu vực.

 

Hiện nay, khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang có 8,2 triệu người bị nhiễm HIV/AIDS, chỉ đứng sau khu vực châu Phi cận sa mạc Sahara. Riêng trong năm 2004, đã có 1,2 triệu ca nhiễm mới được phát hiện và 540.000 người chết vì AIDS ở Châu Á -Thái Bình Dương. UNAIDS cảnh báo, nếu các nước trong khu vực không thực hiện tốt những biện pháp phòng ngừa thì trong vòng 5 năm tới, châu Á-Thái Bình Dương sẽ có thêm 12 triệu ca nhiễm HIV/AIDS. Nhưng hiện tại, các chương trình dự phòng hiện tại đã không đến được với phần lớn những người đang có nhu cầu. Các nhóm dân cư dễ bị lây nhiễm, như người mại dâm, nam giới có quan hệ tình dục đồng tính, người nghiện chích ma tuý, dân di cư và thanh niên đã không được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ chăm sóc và dự phòng HIV. Ví dụ, tại khu vực Nam và Đông Nam Á năm 2003, các chương trình dự phòng HIV cho các đối tượng đích chỉ tiếp cận được 19% số người mại dâm, 5% người nghiện chích ma tuý và dưới 2% nam giới có quan hệ tình dục đồng tính.


Phụ nữ Châu Á đang ngày càng có nguy cơ bị lây nhiễm HIV. Tình trạng bất bình đẳng giới cùng với HIV đang đặt những người phụ nữ và các bé gái Châu Á trước mối hiểm hoạ kép. Ở Châu Á, 30% em gái xây dựng gia đình trước tuổi 15 và 62% lấy chồng trước tuổi 18% (thường các ông chồng lớn tuổi).

 

UNAIDS cũng đưa ra 4 khuyến nghị đối với lãnh đạo các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhằm kiểm soát tình hình lây lan của đại dịch trong thời gian tới:

 

- Ngăn chặn dịch AIDS ở châu Á-Thái Bình Dươngphải trở thành một chủ đề ưu tiên toàn cầu, giống như công cuộc phòng chống AIDS ở châu Phi.

 

- Biến những cam kết thành hành động cụ thể. AIDS phải được nhìn nhận là cuộc khủng hoảng bất thường, cần phải có các ứng phó khẩn cấp.

 

- Áp dụng phương pháp toàn diện trong phòng chống AIDS bao gồm việc tăng cường mở rộng các chương trình dự phòng lây nhiễm HIV, chăm sóc, điều trị. Tập trung nỗ lực cho các hoạt động tại cộng đồng nhằm vào các nhóm dễ bị lây nhiễm, trong đó có người mại dâm và khách mua dâm, nhóm di dân biến động, người nghiện chích ma tuý và thanh niên.

 

- Đảm bảo rằng các nhóm xã hội dân sự gồm các tổ chức tôn giáo, người sống chung với HIV, các nhóm cộng đồng và khối tư nhân đều tham gia vào công cuộc phòng chống AIDS của quốc gia.

AIDS tại Nhật Bản

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video