Hội nghị sơ kết hoạt động uỷ thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác (2004-2007)

03/07/2007
Chiếm gần 50% tổng dư nợ Ngân hàng, tăng trên 6.500 tỷ đồng so với năm đầu thực hiện dịch vụ uỷ thác, đến tháng 4/2007 tổng dư nợ các cấp Hội đang quản lý lên tới 9,2 nghìn tỷ đồng cho 2 triệu phụ nữ nghèo vay, trong đó trên 400.000 hộ vay vốn thoát nghèo là con số được nêu ra tại Hội nghị sơ kết thực hiện hoạt động dịch vụ uỷ thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác (2004-2007) của Hội LHPN Việt Nam sáng 3/7/2007.

Đồng chí Hà Thị Khiết, Uỷ viên T.W Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban QGVSTBCPNVN chủ trì Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà - Uỷ viên T.W Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam và hơn 200 đồng chí đại diện các ban/đơn vị TW Hội LHPN Việt Nam, các tỉnh/thành Hội đã tham dự Hội nghị.

 

Hội nghị vui mừng được đón tiếp các đồng chí: Đàm Hữu Đắc, Thứ trưởng Bộ LĐ TB&XH; Nguyễn Đồng Tiến, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Hà Đan Huân, Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH; Hà Thị Hạnh, Tổng Giám đốc NHCSXH tới dự.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hà Thị Khiết nêu bật và biểu dương những kết quả đạt được của các cấp Hội đã tập trung thực hiện trong 3 năm qua, góp phần tích cực vào công cuộc xoá đói giảm nghèo của đất nước. Đồng chí khẳng định, giúp phụ nữ vươn lên thoát khỏi đói nghèo, xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” là trách nhiệm và nhiệm vụ của Hội LHPN Việt Nam, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội là chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ. Chính vì vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm các cấp Hội thực hiện trong thời gian tới là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn vốn vay; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn chị em nghèo cách làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Đồng chí khẳng định mối liên hệ gắn bó mật thiết với nhau giữa Hội LHPN Việt Nam và Ngân hàng CSXH trong chương trình xoá đói giảm nghèo; và mong muốn Ngân hàng CSXH quan tâm tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cấp Hội, nhất là ở cơ sở để nguồn vốn ngày càng được tăng cường, mở rộng, đến đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích và ngày càng có nhiều chị em phụ nữ thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu.

 

Phát biểu chia sẻ với Hội nghị, đồng chí Hà Đan Huân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH đã đánh giá cao đóng góp của Hội LHPN Việt Nam trong phối hợp thực hiện hoạt động dịch vụ uỷ thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước: huy động sức mạnh tổng hợp của cả xã hội tham gia xoá đói giảm nghèo, thực hiện xã hội hoá, công khai hoá hoạt động ngân hàng. Về phần mình, Ngân hàng CSXH sẽ tạo mọi điều kiện, môi trường thuận lợi để hoạt động uỷ thác của các cấp Hội ngày càng phát huy hiệu quả, động viên đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đưa hoạt động của Hội ngày càng thiết thực, sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, mong mỏi của cán bộ, hội viên. Đồng chí cũng đã nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm Ngân hàng CSXH tập trung thực hiện trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tập huấn nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ cán bộ Hội và tập huấn chuyển giao KHKT cho hội viên, phụ nữ; tăng cường củng cố đội ngũ cán bộ tổ trưởng vay vốn – những người đóng vai trò hạt nhân, góp phần quyết định sự thành công của hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo. Đồng chí cũng mong muốn các cấp Hội cần xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình làm kinh tế giỏi và các cá nhân, tập thể quản lý tốt nguồn vốn để nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

 Ảnh minh họa
Hội nghị còn tổ chức giao lưu với các tập thể, cá nhân điển hình trong hoạt động vay vốn.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video