Hội nghị sơ kết mô hình Câu lạc bộ “ Nữ thanh nhà trọ ” TP HCM

24/02/2006
Sáng ngày 16 tháng 2 năm 2006, Hội LHPN TP.Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm mô hình CLB “Nữ thanh nhà trọ” tại Quận Thủ Đức trong 12 đơn vị Quận Huyện có nhiều nữ lao động nhập cư.

Tham dự Hội nghị có Đồng chí Trương Thị Ánh - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPNTP - Chủ trì Hội nghị; Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Yến – UVTV - Trưởng Ban Tổ chức - Hội LHPNTP; cùng với Đ/diện Thường trực 11 Quận Huyện : 2, 7, 9, 12, Thủ Đức, Bình Tân, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn. Về phía lãnh đạo địa phương có đồng chí Nguyễn Công Danh, Phó Ban Dân vận Quận ủy quận Thủ Đức.

      Xuất phát từ địa điểm của một thành phố có kinh tế phát triển, thu hút nguồn nhân lực lớn từ mọi miền đất nước, trong thời gian qua mô hình CLB “ Nữ thanh nhà trọ” là mô hình tập hợp mới đã được Hội LHPNTP chỉ đạo các đơn vị Quận/Huyện có đông nữ lao động nhập cư tổ chức khảo sát nhu cầu và thành lập đúng theo phương châm chỉ đạo “ nơi nào có Phụ nữ, ở đó có tổ chức Hội ”. Từ năm 2002 Hội LHPN Quận Thủ Đức đã thực hiện điểm đầu tiên tại khu phố 6 Phường Bình Chiểu, đến nay tòan Quận đã có 12 CLB với 1.912 thành viên. Nhiều ý kiến trao đổi giữa các quận, huyện  về quy mô tập hợp, tên gọi mô hình, đối tượng tập hợp, những khó khăn hạn chế trong tiếp cận, tổ chức tập hợp, xây dựng nội dung tuyên truyền trong chị em cho thấy đây là một mô hình cần được các cấp Hội tiếp tục nhân rộng để góp phần ổn định an ninh trật tự xã hội trên địa bàn. Trong phát biểu chỉ đạo, lãnh đạo Thành Hội đã chỉ đạo các quận, huyện cần tập trung vào một số vần đề sau :

      - Xác định rõ đối tượng quan tâm tập hợp là Nữ thanh niên sống trong các khu nhà trọ.

      - Phải khảo sát nhu cầu trong chị em để có định hướng họat động cho phù hợp.

      - Mỗi địa phương có thể có nhiều hình thức tập hợp khác nhau, CLB, nhóm hoặc tổ để làm sao họat động đi vào thiết thực và hiệu quả.

      - Cần tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự liên kết, phối hợp với các Ban ngành Đòan thể trong quá trình hình thành và họat động của mô hình này để phát huy nhiều nguồn lực tạo hiệu quả rõ nét. Bên cạnh họat động bề nổi, nên tập trung nội dung tuyên truyền kiến thức pháp luật, sức khỏe sinh sản.

      - Tạo điều kiện cho các em tham gia các sinh họat tại cộng đồng khu dân cư, để tạo sự gắn bó với địa phương.

      - Thông qua việc tập hợp, xây dựng lực lượng nòng cốt trong các chị em để kịp thời nắm tình hình, phản ảnh những tâm tư bức xúc trong nữ công nhân để hạn chế dần những điểm nóng.
(Theo báo PN TP HCM)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video