Hội nghị thường kỳ lần thứ 26 Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam

02/08/2005
Ngày 30/7, Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thường kỳ lần thứ 26 nhằm báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, thông qua chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2005 và thảo luận đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Bình đẳng giới.

Bà Hà Thị Khiết, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam chủ trì Hội nghị. Đến dự có bà Đặng Huỳnh Mai, Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, Phó Chủ tịch UBQG; bà Nguyễn Thanh Hoà, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

 

6 tháng đầu năm, UBQG VSTBCPNVN đã bám sát chương trình công tác, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành chức năng thực hiện tốt các nhiệm vụ: Chỉ đạo thực hiện Chiến lược Dân số - KHHĐ; tuyên truyền huấn luyện; kiểm tra; tham gia xây dựng pháp luật, chính sách; củng cố tổ chức và hoạt động quốc tế.... Một số hoạt động triển khai đạt kết quả cao như tổ chức Hội nghị trao đổi nghiệp vụ công tác vì sự tiến bộ phụ nữ; tham gia chuẩn bị dự thảo Báo cáo thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ ở Việt Nam; tổng kết dự án “Giới trong chính sách công”; tham dự các hội nghị hợp tác Á -Phi và phong trào không liên kết.

 

6 tháng cuối năm,UBQG VSTBCPNVN tập trung vào 2 nhiệm vụ trọng tâm là: Tổ chức kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ ở 19 bộ, ngành, địa phương còn lại nhằm thực hiện tốt Chỉ thị 46 – CT/TƯ về cơ cấu 15% cấp uỷ viên là nữ tại Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng; nắm tình hình thực hiện các mục tiêuKHHGĐ và tham gia cùng Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam biên soạn, tập hợp ý kiến xây dựng dự thảo Luật bình đẳng giới.

 

Hội nghị đã dànhthời gian để các đại biểu tham gia xây dựng Luật bình đẳng giới. Các thành viên UBQG đã phát biểu đóng góp ý kiến thiết thực, xác đáng, giúp Ban soạn thảo hoàn thiện Dự thảo Luật bình đẳng giới trong thời gian tới.

Nguyễn Thị Mai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video