Hội nghị thường kỳ lần thứ 27 Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt nam.

16/01/2006
Tổng kết, đánh giá một năm hoạt động và bàn nhiệm vụ công tác trong năm tới, ngày 10/1/2006, Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam (UBQG) đã tổ chức Hội nghị thường kỳ lần thứ 27 tại Hà Nội.

Hội nghị do đồng chí Hà Thị Khiết, Chủ tịch UBQGVSTBCPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chủ trì. Tham dự có 2 đồng chí Phó Chủ tịch UBQG: Nguyễn Phú Bình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Đặng Huỳnh Mai, Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo và các thành viên của UBQG Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

 

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ và tổng hợp kết quả kiểm tra năm 2005; đóng góp xây dựng Chương trình công tác năm 2006; bàn kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc, tổng kết kế hoạch hành động (KHHĐ) 5 năm và phổ biến KHHĐ đến năm 2010; nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của một số Bộ, ngành.

 

Báo cáo tổng kết cho thấy, năm 2006 UBQG đã có nhiều hoạt động tích cực, hoàn thành tốt công tác trọng tâm có chất lượng, hiệu quả như: phối hợp với Bộ Kế hoạch - Đầu tư hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương tổng kết KHHĐ đến năm 2005 và xây dựng KHHĐ đến năm 2010; hỗ trợ chỉ đạo điểm việc thực hiện KHHĐ; tổ chức tập huấn kiến thức lồng ghép giới cho các Trưởng, phó Ban mới và Hội nghị trao đổi nghiệp vụ công tác hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ cho các cán bộ thường trực Ban; tổ chức kiểm tra 20 đơn vị tỉnh, thành, bộ, ngành; tổ chức Hội thảo tham vấn đưa giới vào dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2006 – 2010; tổ chức hội thảo và đối thoại lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật bình đẳng giới, đặc biệt đã đăng cai tổ chức Hội thảo quốc tế về cơ chế thực thi pháp luật bình đẳng giới. Riêng hoạt động hợp tác quốc tế đã đem lại nhiều kết quả tốt đẹp trong việc tham gia các diễn đàn thế giới quan trọng, báo cáo Công ước CEDAW lần thứ 5- 6, mở rộng mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước, huy động được nhiều nguồn tài trợ, dự án hỗ trợcác hoạt động của UBQG.

 

Phần thảo luận xây dựng chương trình công tác năm 2006, các ý kiến thống nhất: Năm 2006 ngoài các nhiệm vụ công tác thường xuyên hàng năm, UBQGVSTBCPN Việt Nam tập trung phối hợp với Bộ Kế hoạch - Đầu tư và các bộ, ngành liên quan tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết KHHĐ vì sự tiến bộ của phụ nữ đến năm 2005 và triển khai KHHĐ đến năm 2010; phối hợp tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm đạt các chỉ tiêu đề ra trong KHHĐ đồng thời trong hoạt động hợp tác quốc tế, UBQG sẽ thực hiện tốt vai trò Chủ tịch Mạng lưới các đầu mối về giới trong APEC và đăng cai tổ chức Khoá họp thường niên lần thứ 4, thực hiện các nhiệm vụ được phân công chuẩn bị cho năm APEC 2006 của Việt Nam.

 

Các đại biểu đánh giá cao những hoạt động thiết thực, chất lượng, đã đánh dấu những bước tiến mới trong năm qua của UBQGVSTBCPN Việt Nam, đồng thời nhất trí các nhiệm vụ trọng tâm của UBQG mà nội dung hội nghị thường kỳ lần này đã thông qua.

Nguyễn Thị Mai - Văn phòng UBQG

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video