Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

15/05/2006
Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, ngày 12/5/2006, tại Hà Nội, Uỷ ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam (UBQG) và Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá việc thực hiện các mục tiêu giữa kỳ của Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010 (Chiến lược) và định hướng triển khai thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Hà Thị Khiết, Uỷ viên T.W Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban QGVSTBCPNVN chủ trì Hội nghị.

 

Hội nghị đã thông qua: Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch hành động (KHHĐ) đến năm 2005; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KHHĐ giai đoạn 2006 – 2010;báo cáo kết quả điều tra về bình đẳng giới ở Việt Nam; thảo luận kinh nghiệm triển khai và đề xuất các giải pháp thực hiện; khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các mục tiêu KHHĐ.

 

Bản Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện KHHĐ đến năm 2005 do đồng chí Phan Quang Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư trình bày cho thấy, kết quả thực hiện trong 5 năm qua đã có 10/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt, các chỉ tiêu về giải quyết việc làm cho lao động nữ, tăng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động nữ ở khu vực nông thôn, xoá mù chữ cho phụ nữ trong độ tuổi, giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản và nữ tham gia đại biểu HĐND cấp quận huyện, xã phường đã vượt trội so với chỉ tiêu đề ra.

 

Để tiếp tục thực hiện và hoàn thành Chiến lược vào năm 2010, UBQG và Bộ Kế hoạch - Đầu tư xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KHHĐ vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2006 -2010 với 5 Mục tiêu cụ thể, 36 chỉ tiêu chủ yếu và 18 giải pháp thực hiện.

 

Tại Hội nghị có 6 bản tham luận đại diện cho 12 đơn vị bộ, ngành, tỉnh thành đề xuất những kinh nghiệm, giải pháp chỉ đạo, thực hiện tiếp các chỉ tiêu còn lại của 5 năm tới; Viện Khoa học xã hội và Ngân hàng thế giới công bố kết quả điểu tra về bình đẳng giới ở Việt Nam năm 2005. Bản công bố cho thấy quan hệ bình đẳng có chiều hướng tốthơn, tuy nhiên vẫn còn những biểu hiện bất bình đẳng giới trong lĩnh vực việc làm, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ và còn xảy ra bạo hành gia đình.

 

Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện KHHĐ, 11 tập thể, 8 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 11 tập thể, 18 cá nhân được nhận bằng khen của Hội LHPN Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu giữa kỳ của Chiến lược.

 

Nguyễn Thị Mai – Văn phòng UBQG vì sự tiến bộ của PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video