Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”

08/09/2006
Ngày 7/9/2006, tại Cung văn hoá Hữu nghị Hà Nội,Đoàn Chủ tịch T.W Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”

do T.W Hội phát động tại Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ IX . Các đồng chí: Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.W Đảng; Trương Mỹ Hoa, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà nước cùng các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể T.W và hơn 400 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về dự. Đồng chí Hà Thị Khiết, Uỷ viên T.W Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban QGVSTBCPNVN, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Hội LHPN Việt Nam đã có bài phát biểu tại Hội nghị.

 

Sau 5 năm thực hiện, phong trào thi đua đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia, nhanh chóng đi vào cuộc sống, đem lại lợi ích thiết thực cho các tầng lớp phụ nữ. Đã có trên 20 triệu lượt chị được bồi dưỡng, phổ biến kiến thức KHKT; trên 9 triệu hội viên được phổ biến kiến thức quản lý, sử dụng vốn. Các cấp Hội đứng ra tín chấp cho trên 470.000 lượt phụ nữ vay trên 500 tỷ đồng đầu tư phát triển sản xuất…. Kết quả đã có 218.184 hộ thoát nghèo, nhiều chị đã vươn lên làm giàu với số tiền thu nhập từ 500 triệu – 1 tỷ đồng/năm. Hội LHPN các cấp đã quyên góp 69 tỷ đồng giúp các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, huy động 64 tỷ đồng xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, trên 116 tỷ đồng giúp gia đình phụ nữ khó khăn, hoạn nạn. Bằng các hoạt động thiết thực, tỷ lệ thu hút, tập hợp hội viên ngày càng tăng. Đến cuối năm 2005 đã tăng lên trên 13 triệu người, tăng hơn 3 triệu người so với năm 2001.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.W Đảng khẳng định: Qua 5 năm thực hiện, phong trào thi đua đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp phụ nữ; góp phần quan trọng vào công cuộc xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế của đất nước; khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, những truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của dân tộc, của người phụ nữ Việt Nam. Kết quả phong trào thi đua đã thúc đẩy việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp phụ nữ và nâng cao chất lượng sinh hoạt, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - chính trị, xã hội của đất nước, củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện phong trào thi đua và đề nghị Hội cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lên bước phát triển mới trong nhiệm kỳ tới để thi đua phải thực sự trở thành một biện pháp quan trọng, góp phần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” của Đảng, Nhà nước đã đề ra.

 

Nhân dịp này, Hội LHPN Việt Nam đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác chỉ đạo phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Tại Hội nghị đã diễn ra lễ bàn giao tiền ủng hộ xây dựng Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng đợt 1 với số tiền quyên góp được đến nay là trên 6 tỷ đồng.

Các tin bài liên quan

* Phụ nữ Việt Nam đoàn kết, hăng hái thi đua yêu nước, đóng góp sức lực, tài năng, trí tuệ cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước
* Những con số bên thềm Hội nghị
* Lập nghiệp bằng con đường học vấn
* Thành công nhờ tinh thần gương mẫu, quyết tâm và sáng tạo
*
Làm giàu từ đôi bàn tay
* Người phụ nữ vươn lên làm giàu





Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video