Hội nghị tổng kết 1 năm hoạt động dự án GIPA

05/10/2006
Hội nghị tổng kết 1 năm triển khai dự án “Tăng cường sự tham gia của người sống với HIV/AIDS” (GIPA) vừa được tổ chức tại Hà Nội với sự tham dự của Hội LHPN Việt Nam, đại diện các tổ chức UNAIDS, UNV tại Việt Nam, cùng đông đảo tình nguyện viên đến từ 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và Hải Phòng

GIPA là một dự án của Liên hợp quốc phối hợp với Hội LHPN Việt Nam, hoạt động tại 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và Hải Phòng với mục tiêu là nâng cao năng lực cho những người có HIV/AIDS để họ tham gia tích cực vào các hoạt động phòng chống HIV/AIDS; người sống với HIV/AIDS và gia đình họ được tiếp cận nhiều hơn nữa với dịch vụ điều trị và các dịch vụ khác về HIV/AIDS; giảm sự kỳ thị phân biệt đối xử; tăng cường hiểu biết về GIPA và tăng cường cơ hội cho sự tham gia của người sống chung với HIV/AIDS.

 

Qua một năm thực hiện dự án, trình độ hiểu biết về HIV/AIDS và kỹ năng sống của đội ngũ cán bộ Hội được nâng lên rõ rệt. Ngày càng có nhiều người có HIV/AIDS và người thân của họ tìm đến GIPA để được tư vấn chia sẻ và chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động phòng chống HIV/AIDS. Đặc biệt, mối quan hệ giữa các câu lạc bộ những người có HIV/AIDS, cán bộ Hội LHPN với văn phòng GIPA ngày càng được thiết lập chặt chẽ.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện tổ chức UNAIDS tại Việt Nam, bà Nancy Fee đánh giá cao vai trò của các cấp Hội LHPN Việt Nam trong cuộc chiến chống HIV/AIDS và những thành tựu bước đầu của dự án GIPA. Theo bà, vũ khí để đẩy lùi căn bệnh thế kỷ là sự đoàn kết, chung lưng chung sức của toàn xã hội.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của dự án tại các địa phương, thảo luận và dự trù kế hoạch hoạt động 6 tháng tiếp theo. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 2 và 3/10./.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video