Hội nghị tổng kết 7 năm thực hiện Dự án tín dụng Việt-Bỉ của Hội LHPN xã Điện Quang (2002-2009)

16/12/2010
Vừa qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết 7 năm thực hiện Dự án tín dụng Việt - Bỉ. Hội nghị lần này đã đánh giá kết quả hoạt động của dự án, vai trò của phụ nữ trong hoạt động vay vốn, phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ tạo việc làm, tăng thu nhập nhằm giúp hội viên phụ nữ cải thiện mức sống, nâng cao địa vị và quyền năng kinh tế trong gia đình và xã hội.

Bên cạnh đó việc thực hiện dự án còn góp phần nâng cao năng lực của Hội viên phụ nữ trong quản lý hoạt động tín dụng tiết kiệm, cũng như tăng cường và củng cố năng lực thể chế cho cán bộ hội.

Bên cạnh những thuận lợi trong quá trình triển khai dự án thì Hội LHPN xã Điện Quang cũng gặp những khó khăn, bởi đây là dự án cho vay với nguồn vay nhỏ, lãi suất cao, chu kỳ vay ngắn hạn nhưng phải thực hiện bắt buộc tiết kiệm hằng tháng. Sinh hoạt chu kỳ, thu hồi vốn gốc, lãi tiết kiệm, quỹ tương trợ và giải ngân cho thành viên mới hằng tháng, giữa chu kì lại cho vay vốn mùa vụ… thành viên cho vay vốn phải qua tập huấn, phải chấp hành tốt quy chế. Trong khi đó vốn ngân hàng lại cho vay số tiền lớn hơn, thời gian vay dài hơn, lãi suất thấp hơn nhưng không thu hồi vốn lãi hàng tháng, không bắt buộc sinh hoạt. Đó cũng là khó khăn ban đầu khi vận động thành viên vào tham gia dự án.

Tổng số vốn tiếp nhận ban đầu là 149.300.000 đồng, với 8 cụm, 9 nhóm, 150 thành viên. Qua 7 năm thực hiện thì nguồn vốn lên đến 2 tỷ 927 triệu đồng với 9 cụm, 27 nhóm, 2.387 thành viên vay. Bước đầu Ban quản lý (BQL) dự án của Hội LHPN xã thành lập gồm 3 chị, được BQL dự án của tỉnh phổ biến về nội dung, quy chế quản lý, hoạt động để nguồn vốn phát triển. Từ đó, chị em thấy được hiệu quả thiết thực của dự án, dần dần số lượng thành viên tham gia đăng ký thực hiện dự án ngày càng cao, hơn 63% thành viên được tiếp cận vay vốn sử dụng đúng mục đích mang lại hiệu quả kinh tế cao như chị Nguyễn Thị Luyến-thôn Bảo An Tây, Chị Phạm Thị Xí-thôn Bến Đền Tây, chị Huỳnh Thị Liên-thôn Phú Đông, chị Nguyễn Thị Sỹ-thôn Kỳ Lam...

Qua 7 năm thực hiện, BQL dự án phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Điện Bàn, Trung tâm học tập cộng đồng xã đã mở 15 lớp tập huấn cho 2.593 lượt cán bộ và thành viên tham gia. Bên cạnh đó BQL dự án xã và các thành viên vay vốn cũng được BQL tỉnh tập huấn tiếp cận nội dung quản lý kinh tế, hoạch toán lãi, lỗ, khuyến nông tìm hiểu thị trường và kiến thức giới…. Từ đó, các thành viên vay vốn trang bị và nâng cao kiến thức cần thiết không những liên quan đến nguyên tắc, cơ chế của dự án tín dụng tiết kiệm (TDTK) mà còn bổ sung thêm kiến thức mới các lĩnh vực kinh tế, xã hội khác, giúp cho chị em phụ nữ nâng cao sự hiểu biết, tự tin hơn trong vai trò của mình đối với xã hội và gia đình, từ đó tích cực thực hiện tốt quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với các hoạt động của dự án cũng như hoạt động của hội, tiêu biểu như phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phát triển kinh tế gia đình, thực hiện bình đẳng giới, xây dựng gia đình đạt 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Việc thực hiện dự án này đã có tác dụng thiết thực đến Hội LHPN, cán bộ hội góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Qua dự án các thành viên được nâng cao kiến thức trên nhiều lĩnh vực, biết cách lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi tiêu trong gia đình hợp lý, tạo cơ hội cho chị em tham gia sinh hoạt cộng đồng, tương thân tương trợ giữa các thành vên với nhau, tham gia giao lưu học hỏi những kiến thức về nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc, nhằm giúp cho chị em được nâng cao kiến thức về mọi mặt, tích cực góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương. Đồng thời hội cũng tạo được niềm tin, uy tín đối với lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương.

Với các hoạt động phong trào sôi nổi, áp dụng nguồn vốn vay phát triển kinh tế hiệu quả, phụ nữ xã Điện Quang đang ngày càng tạo dựng được vị trí quan trọng trong cộng đồng. Các chi, tổ phụ nữ trong toàn xã năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ (HVPN) tham gia. Do đó, hội viên có điều kiện sinh hoạt nhiều hơn, uy tín của hội được nâng cao hơn, được hỗ trợ một phần nhỏ vào kinh phí hoạt động hội, thăm hỏi trợ lực cho HVPN nên hội viên tự nguyện tham gia vào hội ngày càng đông hơn.

Trong quá trình quản lý dự án tuy còn tồn tại một số hạn chế song với sự cố gắng nỗ lực, sự nhiệt tình tâm huyết của Hội LHPN từ xã đến các chi hội, tổ phụ nữ. Đặc biệt là sự hỗ trợ của BQL dự án tỉnh, huyện nên Dự án tín dụng Việt-Bỉ được triển khai thực hiện đem lại hiệu quả kinh tế cao, có tác dụng rất lớn đến phong trào hội và đã đạt được một số yêu cầu mà mục tiêu dự án đề ra. Nhờ làm tốt và hiệu quả công tác quản lý nguồn vốn của Dự án tín dụng Việt – Bỉ mà Hội LHPN xã Điện Quang đã được Hội LHPN tỉnh Quảng Nam phân bổ thêm nguồn vốn “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế” với số tiền 50.000.000 đồng cho 27 thành viên vay.

Tại hội nghị, Hội LHPN xã Điện Quang tặng giấy khen cho 02 tập thể (thôn Phú Đông, thôn Phú Tây), 12 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Dự án tín dụng Việt - Bỉ.

Theo Website UBND huyện Điện Bàn, Quảng Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video