Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác giữa Hội LHPN và Unilever năm 2011, định hướng hoạt động năm 2012
Hội nghị đã tập trung phân tích kết quả đạt được năm 2011 của Chương trình; đi sâu phân tích, đánh giá các hoạt động của chương trình Tài chính vi mô, hoạt động của nhãn hàng Lifebuoy, Knorr gắn với truyền thông Dinh dưỡng và vệ sinh cá nhân. Hội thảo cũng trao đổi, thảo luận hạn chế, nguyên nhân của hạn chế và đề ra các giải pháp hoạt động năm 2012.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Trần Thanh Bình nhấn mạnh: “hội thảo không chỉ tập trung vào đánh giá kết quả, tìm ra các vấn đề vướng mắc mà còn cần hỗ trợ kỹ thuật cho các tỉnh khai thác các nguồn vốn để mở rộng các đối tượng hưởng lợi”. Phó Chủ tịch cũng nhắc nhở các tỉnh: coi nguồn vốn ban đầu của Unilever như nguồn vốn mồi để có trách nhiệm huy động, mở rộng, tăng trưởng nguồn vốn này.
Đại diện lãnh đạo Quỹ Unilever Việt Nam, bà Bùi Thu Hương khẳng định: năm 2012, Quỹ vẫn tiếp tục hỗ trợ 4 tỉnh Quảng Bình, Bến Tre, Ninh Bình, Lào Cai hoàn thiện mô hình hoạt động và củng cố đội ngũ các quỹ xã hội để tiến tới thành lập quỹ tín dụng vi mô; hỗ trợ Hải Dương, Hà Nội thực hiện chương trình; bàn giao vốn có thời hạn cho Quỹ phụ nữ nghèo Thanh Hóa và triển khai chương trình Dinh dưỡng với nhãn hàng Knorr tại 5 huyện, 75 xã của 3 tỉnh Quảng Ninh, Hà Nam, Thái Nguyên;triển khai chương trình “Hãy rửa tay với xà phòng cho đôi tay sạch khuẩn” tại 9 tỉnh/thành phố (Bắc Giang, Hà Nam, Nam định, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Ninh Bình). Tổng số kinh phí hỗ trợ của Unilever cho các hoạt động phối hợp trong năm 2012 dự kiến là 19 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động nâng cao năng lực và tài chính vi mô là 5 tỷ, còn lại là hoạt động phối hợp của các nhãn hàng với 11 tỉnh.