Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam và Quỹ Unilever Việt Nam năm 2012

15/04/2013
Hội nghị diễn ra từ ngày 05/4 đến 07/4 tại Bến Tre nhằm tổng kết các hoạt động phối hợp giữa Hội LHPN Việt Nam và Quỹ Unilever Việt Nam năm 2012 và đề ra kế hoạch hoạt động năm 2013. Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thanh Bình đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Hội thảo diễn ra sôi nổi với sự tham gia của đại diện 7 tỉnh dự án.

Đại biểu đã phân tích kết quả đạt được năm 2012 của Chương trình hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam và Quỹ Unilever Việt Nam. Đặc biệt là các hoạt động của chương trình tài chính vi mô, truyền thông cộng đồng về dinh dưỡng và vệ sinh cá nhân do nhãn hàng Lifebuoy, nhãn hàng Knorr thực hiện gắn với những chương trình của Hội. Hội thảo cũng tập trung trao đổi, thảo luận về hạn chế, nguyên nhân và đề ra các giải pháp hoạt động của chương trình tài chính vi mô; thống nhất kế hoạch hoạt động của chương trình trong năm 2013.

Đánh giá cao những kết quả hoạt động phối hợp giữa Hội LHPN và Quỹ Unilever Việt Nam, Phó Chủ tịch Trần Thanh Bình nhấn mạnh: “Năm 2012, Ban Quản lý dự án các tỉnh đã rất nỗ lực, tích cực hoạt động và đã gặt hái những kết quả rất đáng biểu dương, khích lệ”. Phó Chủ tịch cũng bày tỏ hy vọng nhận được sự cam kết vượt qua mọi thách thức, đưa ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả kế hoạch 2013.

Đại diện lãnh đạo Quỹ Unilever Việt Nam, bà Bùi Thu Hương khẳng định, năm 2013, Quỹ vẫn tiếp tục đồng hành với Hội, đặc biệt là 6 tỉnh Hội Quảng Bình, Bến Tre, Ninh Bình, Lào Cai, Hà Nội, Hải Dương hoàn thiện mô hình hoạt động, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của các quỹ xã hội để tiến tới thành lập Quỹ tín dụng vi mô. Năm 2013, các nhãn hàng Knorr, Lifebouy, Comfort… cũng sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động truyền thông cộng đồng, nâng cao kiến thức về dinh dưỡng và vệ sinh cá nhân gắn với Đề án “Vì 5 triệu bà mẹ xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc” tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung với mục tiêu hơn 1 triệu người dân được hưởng lợi trực tiếp từ chương trình.

Hội nghị cũng tôn vinh các tỉnh Thanh Hóa, Bến Tre và Lào Cai đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động tài chính vi mô “Quỹ Khởi đầu mới”. Đây là sự động viên kịp thời để các tỉnh dự án tiếp tục phát huy năng lực, đưa các Quỹ ngày càng phát triển, thực hiện theo đúng mục tiêu của dự án, hỗ trợ và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, đặc biệt là phụ nữ nghèo.

TT hỗ trợ PN phòng chống HIV/AIDS và chăm sóc SKSS

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video