Hội nghị tổng kết Chương trình liên tịch giai đọan 2001-2006 của 4 ngành TP Hồ Chí Minh

20/04/2006
Sáng ngày 31/3/2006, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Hội LHPN TPHCM đã chủ trì Hội nghị tổng kết Chương trình liên tịch giai đọan 2001-2006, và lễ ký kết chương trình liên tịch giai đoạn (2006-2010) cấp thành phố giữa 4 ngành: Hội LHPN, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hội Nông dân, Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Trong giai đọan 2001-2005, 4 ngành đã phối hợp tổ chức 10.868 lớp tập huấn  về khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới cho 621.534 lượt hội viên; xây dựng các mô hình điểm thực hiện khuyến nông bảo vệ thực vật, kỹ thuật trồng rau an tòan ở các quận, huyện như 12, Gò Vấp, Thủ Đức, Hóc Môn, Củ Chi; tổ chức nhiều cuộc thi tay nghề, kiến thức nông nghiệp, hội thi triển lãm giống bò sữa, hội thi tìm hiểu về năn suất xanhcấp thành phố... Qua đó đã tạo điều kiện để các hội viên phụ nữ, nông dân và đoàn viên học tập, trao đổi  kinh nghiệm về cây giống, con giống, tham quan mô hình làm ăn có hiệu quả, góp phần hình thành trong nhận thức của họ về cách nghĩ, cách làm mới, biết kết hợp thời vụ và thời tiết khí hậu để có thể thu được lợi nhuận cao, đặc biệt là sử dụng đồng vốn hợp lý và hiệu quả.

Riêng Hội LHPN TPHCM đã chủ động tổ chức thực hiện dự án vệ sinh môi trường nông thôn, nhận ủy thác từ các nguồn vốn để xây dựng 15.876 nhà vệ sinh chuẩn, 103 hầm biogas, lắp đặt 160 hệ "Ánh sáng điện năng lượng mặt trời” cho các hộ nghèo vùng sâu vùng xa; hỗ trợ cho 7.437 hộ phụ nữ nghèo vay vốn để sản xuất, kinh doanh ổn định cuộc sống; xây dựng  188 câu lạc bộ khuyến nông VAC và 10 tổ hợp tác sản xuất chuyên ngành với gần 4.000 hội viên; phát triển 14.074 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, nâng tổng số hội sản xuất giỏi hiện có là 38.383 hộ, trong đó có nhiều họ có thu nhập từ 01 đến 05 tỉ đồng...

Báo PN TPHCM

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video