Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2010 và tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

26/01/2011
Trong không khí vui mừng, phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, ngày 24/01, tại trụ sở cơ quan - 39 Hàng Chuối- Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2010 và tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tham dự Hội nghị có đ/c Lê Mạnh Hùng- Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TW, các đ/c đại diện Đảng ủy khối; đ/c Nguyễn Thị Kim Thúy, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch thường trực TW Hội LHPN Việt Nam, các đ/c thường trực Đoàn Chủ tịch TW Hội, các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ, Ban Chi ủy cùng toàn thể các đảng viên cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam.


Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2010 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2011 của Đảng ủy cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam. Theo đó, năm 2010 Đảng ủy cơ quan đã tập trung chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực tham mưu, đề xuất các giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X và các đợt thi đua đạt kết quả thiết thực; tham mưu tổ chức thành công nhiều hoạt động lớn có ý nghĩa chính trị- xã hội sâu sắc. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Tập trung nghiên cứu, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kết luận 62- KL/TW của Bộ Chính trị về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội gắn với các hoạt động chuẩn bị đại hội phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI. Tích cực triển khai các Đề án đã được Chính phủ phê duyệt…


Những hoạt động trọng tâm năm 2010 của Đảng ủy cơ quan đã huy động được sự tham gia tích cực, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của toàn TW Hội; chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động.


Năm 2011, Đảng ủy TW Hội xây dựng kế hoạch hành động dựa trên những nhiệm vụ chính trị của Hội gắn với các sự kiện lớn trong năm nhằm phát huy hơn nữa vai trò hạt nhân chính trị của mình, phối hợp với lãnh đạo cơ quan thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm của toàn cơ quan TW Hội.


Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Lê Mạnh Hùng đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam trong năm 2010 đồng thời đề nghị năm 2011, Đảng ủy cơ quan TW Hội LHPN cần chỉ đạo quán triệt, triển khai Nghị quyết XI của Đảng vào các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy gắn với việc xây dựng chương trình hành động cụ thể đưa Nghị quyết vào cuộc sống phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan; làm tốt công tác tham mưu, giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội nhiệm kỳ 2011-2016.


Tổng kết 4 năm Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động TW Hội đã báo cáo trước Hội nghị những kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan như: học tập Bác trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã tiết kiệm được trên 5 tỷ đồng từ nguồn khoán kinh phí hoạt động, kinh phí hành chính; học tập Bác trong việc thực hiện cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc với nhiều phong trào thi đua thiết thực trong đó có phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờcó chất lượng, hiệu quả” do công đoàn cơ quạn phát động; diễn đàn “Sửa đổi lề lối làm việc của đoàn viên, thanh niên cơ quan”…


Qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động, Đảng bộ cơ quan TW Hội đã được Đảng ủy khối các cơ quan TW tặng Bằng khen; đ/c Dương Thị Ngọc Linh - Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Quỹ Tình thương và đ/c Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch TW Hội được Đảng ủy Khối tặng bằng khen; 05 đơn vị và 13 cá nhân được Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen.


Nói về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đ/c Nguyễn Thị Kim Thúy đã khẳng định, việc học tập và làm theo tấm gương của Bác không phải là những việc làm to tát, xa vời, ngược lại các cán bộ, đảng viên, quần chúng cần học theo Bác từ những việc làm bình dị, thiết thực. Việc học theo Bác phải thường xuyên, bền bỉ để thấm nhuần vào ngay trong công việc hàng ngày, thấm nhuần vào tư tưởng, nề nếp, thái độ sống và làm việc của mỗi người, có như vậy, Cuộc vận động mới thực sự hiệu quả và ý nghĩa.


Hội nghị đã tiến hành tổ chức trao Bẳng khen của Đảng ủy Khối cho Đảng bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đạt tiêu chuẩn tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu 3 năm liền (2008-2010); chi bộ Tổ chức trực thuộc đảng bộ TW Hội LHPN Việt Nam đạt tiêu chuẩn tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu 5 năm liền (2006-2010) và 5 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2006- 2010); trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 2 đ/c; tặng giấy khen của Đảng bộ cơ quan cho 8 chi bộ, đảng bộ trực thuộc và 65 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010; tặng bằng khen của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam cho 5 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trung tâm thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video