Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2008 của Khối các tổ chức chính trị - xã hội

24/02/2009
Ngày 21 tháng 02 năm 2009, Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2008 và lễ ký giao ước thi đua năm 2009 Khối các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng chí Huỳnh Đảm - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, xây dựng báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2008, phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2009. Các ý kiến của đại biểu đều tập trung đánh giá: Năm 2008, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã cụ thể hóa các chỉ thị của Đảng,văn bản pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, xây dựng thành nội dung và các tiêu chí thi đua chung cả khối; tổ chức ký giao ước thi đua và phát động trong cán bộ, công chức đẩy mạnh phong trao thi đua gắn với các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước. Từng tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới trong công tác thi đua khen thưởng; tăng cường chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, cán bộ, hội viên tích cự tham gia phát triển kinh tế xã hội, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đơn vị gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần kiềm chế lạm phát và suy giảm kinh tế, ổn định tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân.

 

Hội nghị đã thống nhất: năm 2009 dự báo tình hình kinh tế xã hội Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới. Các tổ chức chính trị xã hội sẽ phải tăng cường đẩy mạnh hơn nữa tình đoàn kết, đồng sức đồng lòng, chung tay cùng cả nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Với tinh thần gắn bó, đồng hành, đổi mới, hiệu quả, thiết thực, năm 2009, Khối đoàn thể chính trị - xã hội sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động thiết thực, góp phần tác động tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, đẩy mạnh an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên và cộng đồng. Khối sẽ tổ chức 02 cuộc hội nghị với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo từng tổ chức thành viên.


Hội nghị đã thống nhất suy tôn 03 đơn vị được nhận cờ thi đua xuất sắc của Khối năm 2008 (Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam), đồng thời các tổ chức thành viên đã ký giao ước thi đua năm 2009.

Tuyết Mai - Văn phòng Trung ương Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video