Hội nghị tổng kết Dự án “Nuôi dưỡng và phát triển”

17/04/2013
Sáng 16/4, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết Dự án “Nuôi dưỡng và phát triển”. Qua 3 năm triển khai thực hiện, Dự án đã đạt được những kết quả tích cực.

Chủ trì Hội nghị là Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương và Giám đốc Dự án “Nuôi dưỡng và Phát triển” (Alive & Thrive – viết tắt là A&T) Nemat Hajeebhoy. Hội nghị cũng nhận được sự quan tâm tham dự của đại diện Viện Giới và Gia đình, Vụ Truyền thông – Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Bộ Y tế, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng lãnh đạo các ban, đơn vị TW Hội LHPN Việt Nam.

Sau 3 năm hoạt động, Dự án đã đạt được nhiều thành tựu trong đó nổi bật là đã góp phần tích cực trong việc đề xuất chính sách nghỉ thai sản 6 tháng cho lao động nữ, góp ý sửa đổi Luật Quảng cáo cấm các sản phẩm thay thế sữa mẹ. Đây là kết quả của quá trình hoạt động tích cực, không mệt mỏi của Hội LHPN, triển khai trong rất nhiều cuộc họp giao ban, lấy ý kiến, kỳ họp Quốc hội… nhằm giúp phụ nữ và trẻ em được hưởng chính sách tốt đẹp hơn, được bảo vệ, chăm sóc nuôi dưỡng an toàn hơn. Bên cạnh đó, Hội LHPN cũng phối hợp chặt chẽ với A&T tiếp cận với các bà mẹ ở 15 tỉnh của Dự án, cung cấp cho họ các kiến thức, kỹ năng chăm sóc gia đình và nuôi dưỡng trẻ nhỏ. Đồng thời, đội ngũ cán bộ, cộng tác viên của Hội được trang bị các kiến thức, kỹ năng, tăng cường năng lực về vận động chính sách; truyền thông, tư vấn, quản lý các hoạt động nuôi và dạy trẻ; giám sát thực hiện Nghị định 21/2006/NĐ-CP trong việc kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ em… Dự án cũng tổ chức thành công tọa đàm về nuôi con bằng sữa mẹ nhân tháng hưởng ứng Nuôi con bằng sữa mẹ phát sóng trên kênh O2TV và VTV2; xây dựng phóng sự về thực thi Nghị định 21 (cấm quảng cáo các sản phẩm thay thế sữa mẹ); tổ chức nhiều hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về chế độ dinh dưỡng hợp lý, nuôi con bằng sữa mẹ trên các phương tiện thông tin đại chúng và trực tiếp tới cộng đồng.

Bà Nemat Hajeebhoy - Giám đốc Dự án đánh giá cao những kết quả mà Dự án đạt được. Bà cũng khẳng định “Dự án không thể đạt được thành công nếu không có sự hỗ trợ, quan hệ đối tác và triển khai hoạt động tích cực của Hội LHPN Việt Nam” bởi “Hội LHPN Việt Nam là tổ chức duy nhất có thể tiếp cận tới từng bà mẹ, trẻ em và từng thành viên của gia đình, đảm bảo cả ba cơ hội (các bà mẹ đang mang thai có dinh dưỡng tốt; trẻ được hưởng nguồn sữa mẹ ngay giờ đầu sau sinh và bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu; trẻ tiếp tục bú sữa mẹ từ 6 tháng đến 24 tháng và lâu hơn, kèm theo ăn bổ sung hợp lý cả về chất lượng và số lượng) được thực hiện mỗi ngày.

Đại diện Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Trần Thị Hương cảm ơn Dự án A&T, các bộ, ngành đã đồng hành cùng Hội thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em thời gian qua, góp phần vào thành công của Dự án. Bà bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, đoàn thể trong việc duy trì bền vững kết quả của Dự án; tập trung vào các nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất chính sách cho phụ nữ nông thôn thực hiện chính sách thai sản; đề xuất đưa khám và điều trị suy dinh dưỡng trẻ nhỏ vào chương trình Bảo hiểm y tế; hỗ trợ, duy trì bền vững mạng lưới thông tin, những phòng tư vấn, câu lạc bộ, nhóm hỗ trợ phụ nữ và trẻ em.

Tại Hội nghị, đại diện A&T đã bàn giao các tài liệu truyền thông và trao chứng chỉ ghi nhận sự hợp tác của Hội LHPN Việt Nam. Đồng thời, hai bên cũng đã ra Lời kêu gọi Hành động vì sự bền vững của mô hình phòng khám tư vấn dinh dưỡng.

Được biết, mặc dù Dự án đã kết thúc, Hội LHPN Việt Nam vẫn tiếp tục thực hiện lồng ghép các hoạt động truyền thông, vận động chính sách để cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Phạm Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video