Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Hai giỏi” và Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành bưu điện

31/05/2005
Ngày 27/5, tại thị xã Đồ Sơn, Hải Phòng, Bộ Bưu chính-Viễn thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua “Giỏi việc nước- đảm việc nhà” và tổng kết việc thực hiện Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Bưu điện giai đoạn 2001-2005.

Đến dự có bà Trương Mỹ Hoa -Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch nước; ông Đỗ Trung Tá -Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông; ông Nguyễn Hoà Bình -Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; đại diện UBQGVSTBPNVN, Ban VSTBPN các đơn vị trực thuộc và hơn 100 đại biểu nữ tiêu biểu trong phong trào “Giỏi việc nước đảm việc nhà” ngành bưu điện.

 

Hội nghị đã biểu dương thành tích của các tập thể và cá nhân nữ tiêu biểu trong phong trào “Hai giỏi”. Trong giai đoạn 2001-2005, phong trào “Hai giỏi” đã thu hút được đông đảo nữ cán bộ công nhân viên chức (CBCNVC) tham gia. Phong trào có tác dụng động viên nữ CBCNVC Bưu điện nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo và những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Mỗi năm đã có 50% tập thể và 80% cá nhân nữ đạt danh hiệu “Hai giỏi”.

 

Tổng kết công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động của Ban VSTBPNngành bưu điện 5 năm qua cho thấy, các chỉ tiêu của Kế hoạch hành động đã cơ bản được hoàn thành, qua đó góp phần cùng với ngành Bưu điện thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội; đời sống, việc làm, trình độ và năng lực của nữ CBCNVC ngày càng được cải thiện; vai trò và vị trí của chị em trong gia đình và ngoài xã hội tiếp tục được nâng cao.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã biểu dương những thành tích đạt được của phụ nữ ngành Bưu điện, đồng thời có những đề nghị thiết thực với ngành trong việc quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho phụ nữ, tạo điều kiện thuận lợi để chị em tiếp tục phấn đấu thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước- đảm việc nhà”.


Nhân Hội nghị tổng kết, ngành Bưu điện đã có 1 tập thể nữ được đề nghị Chính phủ tặng bằng khen; 2 tập thể & 5 cá nhân được Tổng LĐLĐVN tặng bằng khen; 9 tập thể & 14 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Bưu chính Viễn thông.

Bài & ảnh: Nguyễn Thị Mai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video