Hội nghị triển khai Chương trình Bảo vệ môi trường năm 2005 trong Hội LHPN các tỉnh phía Nam

08/06/2005
Hội nghị diễn ra tại TP.HCM từ ngày 27- 29/5 với sự tham dự của gần 80 đại biểu là cán bộ Hội phụ nữ các cấp ở các tỉnh phía Nam (từ TP Đà Nẵng trở vào).

Các đại biểu đã được các giảng viên trường ĐH Quốc gia TP.HCM, TW Hội LHPN Việt Nam, Liên hiệp Công nghệ mới phổ biến những văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về vấn đề môi trường; cung cấp những kiến thức cơ bản về việc bảo vệ môi trường cũng như tác động của môi trường tới sức khoẻ và vẻ đẹp phụ nữ.

 

Các đại biểu cũng đã trao đổi và thống nhất một số nội dung hoạt động trọng tâm trong công tác Bảo vệ môi trường năm 2005 như tăng cường tuyên truyền, giáo dục, huy động sự tham gia của cộng đồng trong thực hiện bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức (tổ chức lễ ra quân làm sạch môi trường; Liên hoan tuyên truyền viên giỏi về xây dựng Làng văn hoá, sức khoẻ gắn với vệ sinh môi trường; Phát động các phong trào “Xanh, sạch, đẹp“...)

 

Tại Hội nghị, đại biểu một số tỉnh/thành đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường tại cộng đồng như mô hình bếp đun cải tiến của phụ nữ tỉnh Sóc Trăng, mô hình xây dựng Làng văn hoá, sức khoẻ gắn với vệ sinh môi trường của phụ nữ tỉnh Khánh Hoà, mô hình vệ sinh chuồng trại chăn nuôi ở vùng dân tộc của phụ nữ tỉnh Bình Phước, mô hình lu chứa nước sạch của phụ nữ tỉnh Vĩnh Long...

 

Đại diện Hội LHPN 32 tỉnh/thành phố phía Nam đã cam kết thực hiện có hiệu quả chương trình Bảo vệ môi trường trong năm 2005 bằng việc đăng ký xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường tại cộng đồng phù hợp từng địa phương như mô hình thu gom rác thải, nhà tiêu hợp vệ sinh, nước sạch, bếp đun cải tiến, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi.

Thanh Hương - Ban Tuyên giáo TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video