Hội nghị “Vấn đề phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài”

30/09/2007
Ngày 28.9.2007 tại văn phòng Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã chủ trì Hội nghị “Vấn đề Phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài”.

Tham dự Hội nghị có Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; lãnh đạo của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Tổng cục An ninh - Bộ Công an, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 3 tỉnh trọng điểm là Quảng Ninh, Đồng Tháp và Cần Thơ.

 

Trong bài phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định: “Trong xu thế hội nhập, kết hôn với người nước ngoài là hiện tượng tất yếu, là quyền tự do của mỗi người trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, hạnh phúc được pháp luật cho phép. Đặc biệt khi Việt Nam đã gia nhập WTO thì dự báo số phụ nữ lấy chồng nước ngoài còn gia tăng, chắc chắn sẽ không chỉ bó hẹp trong phạm vi một số nước như hiện tại”.

 

Phó chủ tịch nước yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức xã hội có liên quan tập trung phân tích nguyên nhân nhằm đưa ra giải pháp thực hiện đồng bộ, thống nhất trên cả nước. Bà đặc biệt nhấn mạnh: “Điều quan trọng là chúng ta làm thế nào để giảm thiểu những rủi ro cho những phụ nữ kết hôn với người nước ngoài; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức liên quan; rà soát hệ thống văn bản pháp lý…nhằm đề xuất những giải pháp thực hiện hiệu quả các văn bản pháp lý về “kết hôn có yếu tố nước ngoài”.

 

Sau khi nghe báo cáo, phân tích các nguyên nhân và kiến nghị của lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức xã hội liên quan, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tóm tắt các ý kiến, thống nhất với Hội nghi về các giải pháp sẽ báo cáo trình Bộ chính trị, ban Bí thư, Chính phủ nhằm chấn chỉnh, giải quyết những vấn đề nổi cộm trong việc “phụ nữ Việt Nam kết hôn có yếu tố nước ngoài” trong thời gian tới./.

Thảo Miên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video