Hội nữ doanh nhân Bình Định: Đa dạng hóa hoạt động, đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên.

08/01/2010
Bắt đầu từ hôm nay (ngày 8.1), tên gọi “CLB Nữ doanh nhân Bình Định” sẽ chỉ còn là ký ức để nhường chỗ cho tên gọi mới “Hội Nữ doanh nhân Bình Định”. Sau gần 6 năm hoạt động, CLB Nữ doanh nhân Bình Định đã làm được khá nhiều việc, khiến chiếc áo “CLB” dần trở nên chật hẹp, cần thiết phải thay chiếc áo mới: “Hội”!

Với một tỉnh có nền công nghiệp chưa mạnh so với cả nước như Bình Định, sự xuất hiện của Hội Doanh nhân Đất Võ và giờ đây thêm Hội Nữ doanh nhân cho thấy tâm huyết vì một nền công nghiệp phát triển của các doanh nhân đang hoạt động trên đất Bình Định. Riêng Hội Nữ doanh nhân, tâm huyết ấy đã được minh chứng sau gần 6 năm hoạt động trong chiếc áo “CLB Nữ doanh nhân” trực thuộc Hội LHPN tỉnh.

Quả vậy, ngay từ khi thành lập (tháng 3.2004), CLB Nữ doanh nhân tỉnh Bình Định, với một ban chủ nhiệm nhiệt huyết, đã xây dựng quy chế hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp với yêu cầu thực tế của các thành viên. Danh từ “doanh nhân” đối với nhiều chị em hoạt động sản xuất, kinh doanh trước đây còn khá xa lạ, giờ đã dần quen và nhập vào mỗi người như một sự tự hào và lời nhắc cần nỗ lực để đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của tỉnh.

Hằng năm, CLB đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Ngày Doanh nhân Việt Nam. Các buổi sinh hoạt thường kỳ hàng tháng, hàng quý không đơn thuần là bàn chuyện về sản xuất, kinh doanh, mà còn như một sinh hoạt chính trị về một chủ đề nào đó như: nói chuyện về Trường Sa; tìm hiểu sự nghiệp, thân thế của Bác Hồ; phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tổ chức các buổi tọa đàm nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10)...

CLB Nữ doanh nhân Bình Định còn tổ chức giao lưu với CLB Nữ doanh nhân các tỉnh: Phú Yên, Gia Lai; CLB Nữ doanh nhân TP Quy Nhơn và các huyện: Tuy Phước, An Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn... và CLB Nữ nhà báo nhằm mở rộng quan hệ trong kinh doanh và trong cuộc sống. Các buổi sinh hoạt hướng hội viên vào các hoạt động kinh doanh như: thông tin hội nhập WTO; trao đổi kinh nghiệm kinh doanh; đối thoại với lãnh đạo tỉnh về các chính sách thu hút đầu tư; tìm hiểu các chính sách về tài chính- tiền tệ, cạnh tranh thương mại và dịch vụ, đào tạo nghề giới thiệu việc làm… đã giúp các thành viên bày tỏ nguyện vọng của mình và tìm kiếm đối tác phù hợp.

Cũng mục đích này, CLB đã tổ chức được nhiều chuyến tham quan học hỏi kinh nghiệm trong và ngoài nước hay phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức lớp tập huấn “Phong cách quản lý và tư duy lãnh đạo - Leadership”, “Văn hóa doanh nhân nữ trong thời kỳ hội nhập”... cho gần 100 chị là các nữ doanh nhân trong tỉnh. Chính sự phát triển của CLB Nữ doanh nhân Bình Định đã là động lực thúc đẩy hình thành 12 CLB Nữ doanh nhân ở các huyện, thành phố trong tỉnh.

Các doanh nghiệp sinh hoạt trong CLB mỗi năm giải quyết việc làm cho khoảng hơn 10 ngàn lao động với mức lương thỏa đáng, thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác cho người lao động.

Hoạt động xã hội - từ thiện của CLB rất sôi nổi, như: quyên góp thăm và tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em bị nhiễm chất độc da cam, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; hỗ trợ xây dựng 12 nhà tình thương cho phụ nữ nghèo là chủ hộ ở Phù Cát, Hoài Ân, Phù Mỹ, An Lão, Hoài Nhơn, Quy Nhơn; quyên góp ủng hộ tiểu thương Chợ Lớn - Quy Nhơn sau vụ hỏa hoạn ngày 16.12.2006; quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lụt; tặng quà cho hộ nghèo “Vui xuân, đón Tết”... Tổng số tiền quyên góp cho hoạt động xã hội - từ thiện của CLB lên đến 500 triệu đồng.

Nhiều chị trong CLB được tham gia các hội nghị mang tầm quốc tế như: hội nghị mạng lưới các nhà lãnh đạo nữ APEC; hội nghị phụ nữ thượng đỉnh toàn cầu; hội nghị toàn quốc biểu dương phong trào phụ nữ xuất sắc 5 năm... Có 1 chị là doanh nhân tiêu biểu toàn quốc, 4 chị đạt danh hiệu Bông hồng Vàng; 1 doanh nghiệp đạt danh hiệu Xuất khẩu uy tín Việt Nam năm 2008.

Trong chiếc áo mới “Hội Nữ doanh nhân Bình Định”, Hội sẽ mở rộng xây dựng tổ chức, thu hút rộng rãi các nữ doanh nhân trong tỉnh tham gia hoạt động; đa dạng hóa các hoạt động đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên, hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp thành viên. Đồng thời, định hướng tư tưởng, xây dựng văn hóa doanh nhân; tích cực tham gia các hoạt động xã hội trên tinh thần trách nhiệm cộng đồng…

Theo Báo Bình Định

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video