Hội nữ trí thức Việt Nam: Gặt hái nhiều thành công trong nghiên cứu khoa học

14/04/2015
Đó là kết quả nổi bật được nhắc đến trong Hội nghị tổng kết và biểu dương công tác Hội năm 2014 do Hội Nữ trí thức Việt Nam (VAFIW) tổ chức chiều ngày 11/4/2015 tại Hà Nội.

Dự Hội nghị có TS. Bùi Thị Hòa - Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam, GS. TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam, Bà Bùi Thị Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, cùng các tập thể, cá nhân, hội viên nữ trí thức tiêu biểu đại diện cho 2.200 hội viên của VAFIW và đông đảo khách mời.

GS. TSKH Phạm Thị Trân Châu - Chủ tịch VAFIW đã nêu một số điểm mới và kết quả nổi bật trong năm 2014 và kế hoạch hoạt động của VAFIW năm 2015. Năm 2014, VAFIW đã gặt hái được nhiều thành công trong công tác nghiên cứu khoa học. Điển hình là một số dự án cấp nhà nước như “Vai trò và vị thế của nữ trí thức trong phát triển xã hội bền vững”, “Nữ trí thức Việt Nam với hoạt động sáng tạo” được Bộ KHCN phê duyệt. Đây là dự án thuộc chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ phối kết hợp với các phương tiện truyền thông để tôn vinh các nhà khoa học nữ. Đề án “Hỗ trợ nâng cao hiểu biết pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến hệ thống pháp luật Việt Nam về phòng chống tham nhũng” đã được triển khai thuận lợi ở các tỉnh miền núi và đang nhân rộng ra các tỉnh trong cả nước.

Ngoài ra, VAFIW còn tổ chức hoặc tham gia nhiều hội nghị hội thảo về: Phát triển đặc khu kinh tế - Kinh nghiệm và cơ hội; An toàn thực phẩm thức ăn đường phố; Giải pháp nâng cao vai trò nữ trí thức trong hoạt động KHCN giai đoạn 2015 - 2020; Phương thức tìm kiếm thông tin Khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và tiếp cận các quỹ hỗ trợ phát triển; Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm nâng cao năng lực cán bộ nữ... Tổ chức tốt hoạt động quyên góp kinh phí để trao học bổng cho các nữ sinh viên khuyết tật và con của người khuyết tật, các hoạt động ủng hộ Trường Sa. Không ngừng đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các tổ chức nghiên cứu khoa học quốc tế để tăng lượng hội viên nữ trí thức ở nước ngoài và mở rộng tầm ảnh hưởng của Hội ra quốc tế. Song song với hoạt động nghiên cứu khoa học, VAFIW còn rất tích cực tham gia các hoạt động của BCH Hội LHPN Việt Nam, MTTQ Việt Nam trong công tác phản biện xã hội để không ngừng nâng cao vị thế của nữ trí thức Việt Nam trong phát triển xã hội bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Bùi Thị Hòa - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn của nữ trí thức khi vừa đảm nhiệm trách nhiệm làm vợ, làm mẹ, làm dâu, vừa lao động trong nghiên cứu khoa học. Phó chủ tịch HLHPN Việt Nam cũng khẳng định, hoạt động của VAFIW có ý nghĩa thiết thực khích lệ hội viên không ngừng nghiên cứu, sáng tạo và cống hiến; các trí thức nữ là nhân tố rất quan trọng tạo sức sống cho phụ nữ, vì sự tiến bộ của phụ nữ, vì sự phát triển của đất nước.

Dịp này, VAFIW đã biểu dương, khen thưởng 6 tập thể là các chi hội viện nghiên cứu khoa học các trường đại học; 7 cá nhân xuất sắc là các hội viên được công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2014; 9 cá nhân bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ trong nước được LHPNVN tặng bằng khen; 15 hội viên đạt thành tích trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng, 38 cá nhân tiêu biểu trong hoạt động của VAFIW năm qua.

Trần Thuý

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video