Hội Nữ trí thức Việt Nam với “Ngày phụ nữ sáng tạo”

13/10/2013
Ngày 1/10/2013, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã tham gia Triển lãm Phụ nữ Sáng tạo năm 2013 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam với gian hàng trưng bày sản phẩm sáng tạo, ý tưởng sáng tạo của 9 cá nhân và tập thể.

Các sản phẩm sáng tạo gồm: Giống lúa lai mới, giống chè mới và các chế phẩm mới từ chè, giống mía mới của Chi hội Viện Khoa học Nông nghiệp; các loại thuốc Crila, trà túi lọc, thực phẩm chức năng viên nang Crilin chiết suất từ cây Trinh nữ hoàng cung của TS.Nguyễn Thị Ngọc Trâm; thực phẩm chức năng trà vối Javi của Viện Dinh dưỡng Quốc Gia; giống lúa mới của PGS.TS.NGND Nguyễn Thị Trâm- trường Đại học Nông nghiệp 1; sản phẩm cốm trẻ em Welspi của TS. Phạm Hương Sơn, bột dinh dưỡng từ Tảo Tanuceb, Viện Ứng dụng Công nghệ; sản phẩm thuốc và thực phẩm chức năng Nano Curcumin của TS. Hà Phương Thư và PGS.TS Lê Mai Hương; thực phẩm chức năng chiết suất từ nấm Hầu thủ Heriglucan của PGS.TS Lê Mai Hương; ý tưởng sáng tạo: Đề án P88 “Hỗ trợ nâng cao hiểu biết pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến hệ thống pháp luật Việt Nam về phòng, chống tham nhũng cho đối tượng thuộc Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính Phủ” của Hội Nữ trí thức Việt Nam do ThS. Nguyễn Hoài Phương, hội viên Chi hội Nữ trí thức Khoa Luật ĐHQGHN làm chủ. Đặc biệt, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã poster và trình chiếu giới thiệu về chương trình “Phụ nữ với sở hữu trí tuệ và nghiên cứu khoa học”, chương trình truyền hình do Hội Nữ trí thức Việt Nam chủ trì thực hiện với nội dung là những sản phẩm trí tuệ  của các nhà khoa học nữ.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng đã đến thăm và đánh giá cao sự cố gắng của các nhà khoa học nữ, đó là các sản phẩm trí tuệ, là thành quả của quá trình lao động khoa học miệt mài, bền bỉ, không ngừng sáng tạo của nữ trí thức Việt Nam. Nhiều đại biểu trong và ngoài nước cũng quan tâm, thăm quan và trao đổi các thông tin liên quan với các nhà khoa học nữ; các đại biểu là các chị em đại diện các cấp hội phụ nữ từ các tỉnh miền núi cũng đã đến đến gian hàng triển lãm của Hội Nữ trí thức Việt Nam để cùng chia sẻ việc ứng dụng các sản phẩm trí tuệ của Hội Nữ trí thức Việt Nam ở thực tế các địa phương.

PGS.TS Lê Mai Hương, TS. Hà Phương Thư được Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng bằng khen sản phẩm sáng tạo được trưng bày tại Triển lãm Phụ nữ sáng tạo năm 2013.

 Ảnh minh họa

GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu, Chủ tịch hội Nữ trí thức Việt Nam và các đại biểu đến thăm gian hàng

Ngày Phụ nữ Sáng tạo đã trở thành ngày hội của phụ nữ, đặc biệt đối với nữ trí thức, đây là cơ hội để các nữ trí thức trưng bày các sản phẩm, ý tưởng sáng tạo của mình cũng như trao đổi kinh nghiệm với các cá nhân, đơn vị trên cả nước, nhằm học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, giúp cho những sản phẩm sáng tạo, ý tưởng sáng tạo hoàn thiện và đưa được nhiều ứng dụng sáng tạo của các nữ khoa học vào đời sống, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo chủ trương của Đảng và Nhà nước đã đề ra; những thành tích trên đã góp phần tô thắm thêm 8 chữ vàng mà sinh thời Bác Hồ đã trao tặng cho phụ nữ Việt Nam: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video