Hội Phụ nữ Bến Tre và Hội Phụ nữ Campuchia tăng cường hợp tác

09/11/2015
Hội LHPN tỉnh Bến Tre vừa tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển do bà Mean Sam An - Chủ tịch Ủy ban Y tế, Xã hội, Cựu chiến binh, Thanh niên, Lao động, Dạy nghề, Phụ nữ Thượng Nghị Viện và Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Bến Tre.

Đây là cơ hội để phụ nữ hai nước gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và khảo sát thực tế, rút ra những bài học phù hợp, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ, nâng cao vị thế của phụ nữ, đáp ứng nhu cầu mới trong quá trình hội nhập quốc tế

Tại buổi làm việc, bà Phạm Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre đã phát biểu chào mừng và chia sẻ kinh nghiệm với đoàn bạn về công tác hỗ trợ hội viên phụ nữ trong vay vốn, tạo công ăn việc làm, phát triển các ngành nghề thủ công mỹ nghệ và chế biến thực phẩm

Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Hội Phụ nữ Campuchia, bà Mean Sam An đã phát biểu bày tỏ mối quan hệ tình cảm gắn bó giữa Hội Phụ nữ Campuchia với Việt Nam, đặc biệt là đối với Hội LHPN tỉnh Bến Tre. Bà chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc và tình cảm kính mến dành cho Cô Ba- tức bà Nguyễn Thị Định –Nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, người đã giúp đỡ, đào tạo lớp cán bộ Hội Phụ nữ Campuchia đầu tiên; cảm ơn Hội LHPN Việt Nam đã ký kết hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, giúp Hội Phụ nữ Campuchia có bước phát triển về kinh tế, chính trị; cảm ơn lãnh đạo Đảng, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Bến Tre đã tạo điều kiện cho Hội Phụ nữ Campuchia được giao lưu, học tập kinh nghiệm. Bà Mean Sam An cũng mong muốn tình đoàn kết hữu nghị lâu đời giữa Việt Nam – Campuchia, đặc biệt là Hội LHPN tỉnh Bến Tre – Hội Phụ nữ Campuchia ngày càng thắt chặt bền vững

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre đánh giá cao vai trò của phụ nữ và Hội Phụ nữ tỉnh Bến Tre trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Ông Phan Văn Mãi khẳng định, trẻ em gái được học hành đến nơi đến chốn, nhiều gia đình phụ nữ được giảm nghèo đều có sự góp sức của phụ nữ, đặc biệt là các hoạt động hiệu quả của Hội Phụ nữ. Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, nếu có điều kiện tốt về bình đẳng giới thì địa vị của phụ nữ được nâng lên và sự đóng góp của phụ nữ sẽ tốt hơn. Đề nghị Hội Phụ nữ hai nước tập trung chia sẻ kinh nghiệm các hoạt động Hội, trong đó có hoạt động tín dụng, tiết kiệm của phụ nữ Bến Tre, các hoạt động hỗ trợ nữ sinh học chữ, học nghề, vận động phụ nữ “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”…

Trong chương trình, Đoàn đã đến tham quan cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu dừa, cơ sở sản xuất kẹo dừa Vĩnh Tiến, cơ sở thêu tay Khánh Quyên và vườn cây kiểng.

Trần thị Sẵn, Hội LHPN tỉnh Bến Tre

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video