Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang: Hơn 70 cá nhân tiêu biểu được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ

15/02/2022
Trong nhiệm kỳ 2016-2021, nhờ nhận được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và Hội LHPN tỉnh, các hoạt động và phong trào của Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tặng quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy cơ quan chính trị, các cấp Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh thường xuyên triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tọa đàm, gặp mặt nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, quân đội và của Hội; tập trung giáo dục tuyên truyền cho cán bộ, hội viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, nhất là những nội dung về công tác phụ nữ trong thời kỳ mới; chú trọng giáo dục truyền thống Quân đội, truyền thống phụ nữ Việt Nam, truyền thống LLVT tỉnh để cán bộ hội viên có lập trường tư tưởng vững vàng, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xuất sắc.

Hàng năm, các cấp Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở kế hoạch của Đảng uỷ và Hội phụ nữ cấp trên, BCH Hội đã xây dựng kế hoạch và chương trình hoạt động cụ thể phù hợp, chú trọng vào việc làm theo Bác thực hành tiết kiệm, tự phê bình và phê bình, góp phần thiết thực nâng cao hiệu quả, tạo sự chuyển biến của cán bộ, hội viên trong rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức lối sống, nâng cao hiệu quả công tác trong thực hiện mọi nhiệm vụ. Duy trì thường xuyên các hoạt động tiết kiệm như “Hũ gạo tiết kiệm”, “Lợn đất tiết kiệm” tại các chi tổ hội, tiết kiệm được 50 triệu đồng giúp đỡ 50 lượt hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; vận động cán bộ, hội viên thực hiện tiết kiệm trong sử dụng, tiêu dùng, điện, nước, văn phòng phẩm tại cơ quan, đơn vị và tại gia đình.

Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tổ chức đăng ký thực hiện CVĐ xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên về kỹ năng phòng tránh bạo lực gia đình lồng ghép vào dịp gặp mặt nhân kỷ niệm các ngày lễ, Tết. Phong trào “Vì phụ nữ khó khăn”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” được triển khai rộng khắp, trong đó tập trung triển khai và thực hiện có hiệu quả mục tiêu nhiệm vụ, củng cố các nguồn quỹ vốn vay của Bộ Quốc phòng cho 8 lượt hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để phát triển kinh tế gia đình, mỗi suất 20 triệu đồng, vay trong 2 năm không có lãi, qua kiểm tra các nguồn vốn đều được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả thiết thực.

Đồng thời, triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tại các cơ quan, đơn vị và khu dân cư, trở thành điểm sáng về xây dựng gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, BCH cũng làm tốt công tác tuyên truyền đến người thân và gia đình cán bộ hội viên nâng cao ý thức phòng chống lây nhiễm; tổ chức cho chị em phụ nữ đóng 1.000 túi gạo và trực tiếp xuống cấp cho công nhân khu nhà trọ khu công nghiệp đang bị cách ly tại thôn Trại Đồi, xã Vân Trung, huyện Việt Yên; phối hợp với Hội LHPN huyện Hiệp Hòa tổ chức giúp các gia đình thuộc diện F0 đang phải cách ly y tế thu hoạch nông sản tại xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa; tặng 10 suất quà cho các cháu diện cách ly có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi xuất trị giá 500 nghìn đồng; tổ chức thăm và tặng quà 15 gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống Covid-19 tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, các chốt kiểm dịch, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Từ những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang vinh dự được Chủ nhiệm tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen; hơn 70 chị em là những cá nhân tiêu biểu được Thủ trưởng các cấp khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Nguyễn Thị Dung Lan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video