Hội Phụ nữ Bộ Công an: 130 điểm cầu trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp

20/06/2022
Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào phụ nữ Bộ Công an năm 2022, sáng 20/6, tại Hà Nội, Ban chấp hành Hội Phụ nữ Bộ Công an khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp.
Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an, phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị được tổ chức trong 2 ngày (20, 21/6) và dưới hình thức trực tiếp tại điểm cầu Bộ Công an, Hà Nội và kết nối trực tuyến đến 130 điểm cầu đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đặc biệt, hội nghị có sự tham gia của gần 4.000 cán bộ Hội các cấp trong toàn lực lượng CAND.

Dự hội nghị tại điểm Hội trường Bộ Công an có đồng chí Hà Thị Thanh Vân, Ủy viên BCH TƯ Hội LHPN Việt Nam, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam; Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị; Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Ủy viên BCH TƯ Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an; cùng nhiều đồng chí lãnh đạo của Học viện An ninh nhân dân, Vụ Chăm sóc Bà mẹ trẻ em của Bộ Y tế; đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn thuộc Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN TP Hà Nội….

Đồng chí Hà Thị Thanh Vân, Uỷ viên BCH TƯ Hội LHPN Việt Nam, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, quán triệt nội dung tổng quan chung về Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an khẳng định rõ: Để đưa các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp được triển khai đồng bộ, thống nhất, vận dụng gắn với nhiệm vụ chính trị phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của mỗi Công an đơn vị, địa phương thì việc triển khai quán triệt học tập nghị quyết, kỹ năng công tác Hội càng có ý nghĩa quan trọng và hết sức cần thiết.

Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết, BCH Hội Phụ nữ các cấp sẽ phải xây dựng chương trình hành động sát với thực tiễn của lực lượng, đơn vị, địa phương mình với những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, cụ thể, thiết thực, rõ ràng và lựa chọn thực hiện công trình, mô hình, phần việc sáng tạo, linh hoạt, gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuyên môn. Đồng thời giúp cán bộ, hội viên phụ nữ nắm vững những nội dung cơ bản, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp, tiếp tục phát huy khả năng cá nhân, có ý chí, nghị lực, sức sáng tạo, góp phần thúc đẩy phong trào, hoạt động công tác Hội Phụ nữ CAND ngày càng phát triển. Từ đó đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp.

Các đại biểu tham gia Hội nghị tại điểm trực tiếp ở Hội trường Bộ Công an

Cũng tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ Công an tổ chức cho toàn thể cán bộ, hội viên toàn lực lượng tham gia học tập Chuyên đề "Xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong cán bộ hội viên Phụ nữ Công an" và Chuyên đề "Nhận diện và đấu tranh phản bác các luận điệu thù địch trên không gian mạng".

Với các chuyên đề này, Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an nhấn mạnh: "Đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong cán bộ, hội viên Phụ nữ Công an đây là vấn đề hết sức quan trọng, thông qua chuyên đề mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên xác định việc "nêu gương" nhất là đối với đội ngũ lãnh đạo chủ chốt. Ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách, danh dự. Tinh thần kiên quyết chủ động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực và đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và lực lượng CAND".

Hội nghị sẽ tiếp thu các nội dung chuyên đề do báo cáo viên truyền đạt, trao đổi, thảo luận đưa ra ý kiến để làm rõ hơn những điểm mới được đưa ra trong Nghị quyết, vận dụng sáng tạo vào công tác Hội và phong trào phụ nữ của cơ quan, đơn vị mình. 

Hội nghị sẽ kết thúc vào ngày 21/6/2022. 

Theo: http://phunuvietnam.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video