Hội phụ nữ các tỉnh thành đang trong quá trình chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử toàn dân

19/05/2021
- Cần Thơ: Cấp phát trên 40.000 sản phẩm cho phụ nữ để tuyên truyền cho cuộc bầu cử quốc gia
- Tiền Giang: Cụ thể hóa công tác tuyên truyền để đảm bảo ngày bầu cử dân chủ, bình đẳng
Lễ ra quân đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử

- Cần Thơ: Cấp phát trên 40.000 sản phẩm cho phụ nữ để tuyên truyền cho cuộc bầu cử quốc gia

Ngày 16/5, Hội LHPN thành phố đã phối hợp với Hội LHPN quận Ninh Kiều tổ chức Lễ ra quân diễu hành tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Lễ ra quân nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử… để cán bộ, hội viên phụ nữ nêu cao ý thức thực hiện. Đồng thời tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, đa dạng các hình thức hoạt động tuyên truyền, phục vụ tốt hơn nhu cầu tiếp nhận thông tin của chị em phụ nữ.

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ đã tổ chức hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đó là tuyên truyền trên các trang mạng xã hội của Thành hội và các cấp hội địa phương; trực tiếp thông qua sinh hoạt hội; lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi/tổ, nhóm, câu lạc bộ, nói chuyện chuyên đề…; cấp phát trên 40.000 sản phẩm quạt giấy, tờ gấp, pa-nô... để vận động hội viên phụ nữ tham gia các buổi tiếp xúc cử tri, hiệp thương bầu cử ở địa phương. 

Sau khi thực hiện diễu hành với đoàn xe đạp có gắn pa-nô tuyên truyền bầu cử với những nội dung thiết thực, dễ nhớ do cán bộ, hội viên Hội LHPN các phường của quận Ninh Kiều thực hiện, các đơn vị trở về địa phương và triển khai hoạt động đến ngày bầu cử.

 

- Tiền Giang: Cụ thể hóa công tác tuyên truyền để đảm bảo ngày bầu cử dân chủ, bình đẳng

Hội LHPN đã phối hợp với Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức 7 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực cho nữ ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 với sự góp mặt của 1.975 đại biểu.

Tổ chức tuyên truyền bầu cử trong hội viên phụ nữ

 

Công tác tuyên truyền được các cấp hội cụ thể hóa bằng nhiều hình thức phù hợp trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 như: tuyên truyền trực tiếp thông qua các cuộc họp Ban Chấp hành, hội nghị, sinh hoạt hội viên, CLB, tổ/nhóm … với số lượng nhỏ qua đó đã tổ chức được 4.316 cuộc với hơn 123 nghìn hội viên, phụ nữ tham dự; cấp phát 30.621 tài liệu, 25.686 tờ gấp, tờ rơi, 3.300 túi vải; lựa chọn nội dung đăng tải hoặc chia sẻ thông tin tuyên truyền về bầu cử trên các trang mạng xã hội; phối hợp với Đài Phát thanh cùng cấp phát 409 tin/bài trên các phương tiện truyền thông đại chúng tuyên truyền về bầu cử nhất là thông tin, thông báo về thời gian (ngày, giờ bầu cử), cách thức bầu cử; vận động hội viên, phụ nữ trực tiếp đi bầu cử, không nhờ chồng/con, người thân bầu hộ, bầu thay…

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh cũng đã đăng tải nội dung hỏi - đáp tuyên truyền về cuộc bầu cử trên tờ Thông tin “Phụ nữ Tiền Giang”; phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hội viên phụ nữ hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức; thực hiện 20 cuộc tuyên truyền tại cơ sở với số lượng đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tham dự…

                                                                                 

303    349

17.5.21 (2)

 

Ản

 

Kiều Chinh; Hồng Hạnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video