Hội phụ nữ huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam: Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc

19/05/2006
Hưởng ứng phong trào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, các cấp hội phụ nữ trong huyện Lý Nhân đã chú trọng tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên đăng ký gia đình đạt chuẩn “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá

100% chi hội đã tổ chức được các buổi tuyên truyền thu hút bình quân 90% hội viên về học tập. Trên 22.000 gia đình đã đăng ký và đạt 4 chuẩn mực.

Ngoài ra, Hội còn phối hợp với ngành y tế và Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em, tổ chức truyền thông dân số lồng ghép ở 23 xã, thị trấn và các thôn với 87 buổi, thu hút gần 10.000 lượt chị em ở độ tuổi từ 18 đến 50 đến dự. Các buổi truyền thông được tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú, nội dung tập trung vào các vấn đề dân số-KHHGĐ, nuôi con bằng sữa mẹ, chăm sóc phụ nữ tuổi mãn kinh…

 

Trong năm 2005, hơn 11.000 hội viên đã đi khám và thực hiện KHHGĐ, tỷ lệ mắc bệnh phụ khoa giảm 4% so với năm 2004. Từ những hoạt động trên đã góp phần giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống còn 23,4%; đến nay có 248 chi hội đăng ký không có người sinh con thứ ba, tiêu biểu là xóm 17 xã Nhân Bình, xóm 2 thị trấn Vĩnh Trụ, xóm Kiếu xã Đức Lý 12 năm liền không có người sinh con thứ ba.

 

Công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được các cấp hội quan tâm, phối hợp hoạt động chặt chẽ với các ngành, đơn vị. Cứ vào ngày 25 hàng tháng, các đơn vị dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, nơi công cộng, thu gom rác thải, vỏ chai thuốc trừ sâu trên đồng ruộng. Huyện hội mời cán bộ trung tâm y tế huyện về tuyên truyền ở cơ sở về VSMT và xử lý nguồn nước bị nhiễm asen.

 

Nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, Huyện hội đã phối hợp với Công an huyện tổ chức thành công hội thi “Toàn dân phòng chống ma tuý” ở 4 cụm với 125 thí sinh tham gia. Hưởng ứng chiến dịch tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS và Ngày thế giới phòng chống AIDS, Huyện hội đã tổ chức hội nghị tuyên truyền tại xã Chính Lý và Hợp Lý về phòng chống các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, tổ chức mit tinh tại xã Hợp Lý thu hút đông đảo hội viên tham gia. Bên cạnh đó, các chi hội ở 23 xã, thị trấn tổ chức nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt CLB phòng chống tệ nạn xã hội… thu hút trên 12.000 lượt hội viên tham dự./.

Hà Đan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video