Hội Phụ nữ huyện Mỹ Xuyên: Chỗ dựa vững chắc cho phụ nữ nghèo

14/08/2009
Bên căn nhà mới khang trang được cất hồi cuối năm 2008, chị Thạch Thị Tum, sống ở ấp Chắc Kinh, xã Tài Văn, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng phấn khởi bộc bạch: “Ơn Đảng, Nhà nước tạo điều kiện giúp đỡ, tui mới có được như ngày hôm nay, gia đình tui đã thực sự thoát nghèo rồi!”.

Trước đây, gia đình chị Tum nghèo lắm! Cái ăn còn chẳng đủ, nói gì đến thoát nghèo. Vậy mà chị vẫn tần tảo, chắt chiu nuôi 2 con ăn học. Thấy được hoàn cảnh khó khăn của chị Tum, Hội Phụ nữ huyện, xã thường xuyên qua lại thăm hỏi, động viên và đứng ra tín chấp cho chị vay 4 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện.

Có tiền, chị Tum đầu tư chăn nuôi heo kết hợp trồng trọt. Nhà có 6 công ruộng, chị tranh thủ làm 2 vụ lúa, 1 vụ màu. Tiền vay được từ Ngân hàng, chị Tum đầu tư mua heo giống và phân bón. Nhờ có kinh nghiệm qua các lớp tập huấn, chuyển giao công nghệ trồng trọt, chăn nuôi do xã phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện tổ chức, chỉ sau chưa đầy 1 năm, cả bầy heo và 6 công ruộng của gia đình chị Tum phát triển khá tốt. Năm 2008, chị thu lãi trên 15 triệu đồng từ tiền bán heo và lúa.

Có tiền, chị đầu tư cho các con ăn học tốt hơn, lại xây được ngôi nhà cấp 4 khang trang bằng những đồng tiền chắt chiu qua bao vụ lúa, vụ màu, từ tiền nuôi heo. Chị Tum đã thực sự thoát nghèo bền vững.

Cũng như chị Tum, hộ chị Lâm Thị Sầm Bạch, sống cùng ấp Chắc Kinh, trước đây cũng thuộc diện hộ nghèo, phải chạy ăn từng bữa. Nhà có 5 công ruộng, chật vật mãi mà cũng chẳng đủ cho 5 miệng ăn. Hội Phụ nữ huyện đến tận nhà chia sẻ, động viên và giúp chị tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng. Chị Bạch được vay 5 triệu đồng để chăn nuôi.

Niềm vui chưa dừng lại ở đó, ngay sau khi vay vốn từ ngân hàng, gia đình chị lại được hỗ trợ 1 con bò sữa từ Dự án nâng cao đời sống nông thôn của tỉnh Sóc Trăng. Vậy là số tiền 5 triệu đồng vay được ban đầu, chị Bạch đầu tư sửa chữa chuồng trại để nuôi heo và mua thêm phân bón cho 5 công ruộng của gia đình. Đến nay, sau 2 năm, từ 1 con bò, chị Bạch đã phát triển thành đàn bò sữa 4 con. Mỗi năm chị thu về trên 10 triệu đồng từ tiền bán sữa. Chị Bạch phấn khởi chia sẻ: “Tui rất may mắn, vừa được tiếp cận vay vốn ngân hàng lại được hỗ trợ cả bò sữa. Thông qua các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt nên đàn bò và 5 công ruộng của gia đình phát triển rất tốt. Đến nay, gia đình không những thoát nghèo mà còn có cả của để dành”.

Trên đây là 2 trong số hàng ngàn hội viên phụ nữ huyện Mỹ Xuyên đã và đang thoát nghèo bền vững bằng những nguồn vốn vay ưu đãi. Có thể nói, trong công cuộc xoá đói giảm nghèo tại địa phương, vai trò Hội Phụ nữ huyện Mỹ Xuyên là rất quan trọng. Không chỉ đơn thuần cầm tay chỉ việc, Hội Phụ nữ huyện thường xuyên đi sâu, đi sát các hội viên phụ nữ, nắm bắt tâm tư, tình cảm, điều kiện và hoàn cảnh gia đình để có các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả. 5 năm qua, Hội Phụ nữ huyện Mỹ Xuyên đã góp phần giúp đỡ trên 1000 hội viên được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Bà Dương Thị Thanh Mai, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Mỹ Xuyên cho biết: “Chúng tôi thường xuyên gần gũi chị em hội viên để nắm bắt kịp thời hoàn cảnh gia đình nhằm tìm cách giúp đỡ, đồng thời tìm mọi cách để chị em phụ nữ gần gũi với các cấp hội, tiếp cận nguồn vốn vay. Có thể khẳng định, nguồn vốn vay ưu đãi dành cho hội viên phụ nữ Mỹ Xuyên đã và đang phát huy hiệu quả, chị em phụ nữ rất phấn khởi”.

Mạnh Cường
Theo Báo Dân tộc & Phát triển

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video