Hội Phụ nữ Quy Nhơn làm tốt công tác vận động hội viên, phụ nữ có con trúng tuyển chấp hành lệnh gọi và nhập ngũ đạt chỉ tiêu năm 2021

25/02/2021
Mùa tuyển quân năm 2021, với sự quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng, các cấp Hội LHPN thành phố Quy Nhơn đã bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng của thanh niên, gia đình hội viên có con em, người thân được gọi nhập ngũ, thực hiện tốt công tác vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, đảm bảo tiêu chuẩn và hoàn thành 100% chỉ tiêu giao.
Hội LHPN TP Quy Nhơn thăm và tặng quà cho thanh niên tình nguyện nhập ngũ có hoàn cảnh gia đình khó khăn

Năm 2021, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ quân sự được diễn ra trong điều kiện có ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng nhất định đến kết quả công tác tuyển quân trên địa bàn thành phố. Trong tình hình đó, Hội đã phối hợp cùng các Hội đoàn thể nắm bắt những tư tưởng, tâm tư còn trăn trở của các gia đình và thanh niên để công dân yên tâm lên đường làm nghĩa vụ quân sự.

Nhiều trường hợp đặc biệt như em Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 2002), ở khu vực 5, phường Trần Quang Diệu, cha mẹ bỏ đi, có em trai học lớp 11, hiện đang sống cùng bà nội ngoài 80 tuổi; em Nguyễn Văn Hạnh (sinh năm 2002) ở khu vực 7 phường Nhơn Bình có mẹ bị ung thư, cha mất nhưng các em đã nhận thức sâu sắc về việc tham gia nghĩa vụ quân sự là nhiệm vụ cao cả của thanh niên, được sự động viên của gia đình, tình nguyện viết đơn nhập ngũ, hăng hái lên đường hoàn thành nhiệm vụ.

 Bà Trương Thị Bích Hoa, Chủ tịch Hội Phụ nữ Tp Quy Nhơn cho biết “Xác định công tác vận động, gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn thành phố đã chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng về Luật nghĩa vụ quân sự. Thông qua các buổi sinh hoạt, các chi, tổ hội đã lồng ghép tuyên truyền đến tận người dân, cán bộ hội cơ sở phụ trách địa bàn tích cực tham gia các đoàn vận động của địa phương, tổ chức sinh hoạt các mô hình, CLB “Người mẹ chiến sĩ”, “Phụ nữ và pháp luật”, tổ chức gặp mặt các bà mẹ có con trong độ tươi khám tuyển để thực hiện công tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự (NVQS), chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; đặc biệt nắm chắc tình hình những gia đình có con em trong độ tuổi thực hiện NVQS, có nhiều hình thức giúp đỡ các gia đình có thanh niên nhập ngũ gặp khó khăn, hỗ trợ giải quyết kịp thời những khó khăn trong cuộc sống của những gia đình để thanh niên an tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự; vận động các bà mẹ có con trong độ tuổi tham gia NVQS, nêu cao tinh thần sẵn sàng nhập ngũ của con em mình phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu giao quân đạt 100%”.

Được biết, chỉ tiêu tuyển quân năm nay thành phố Quy Nhơn có 371 thanh niên (Trong đó có 01 nữ, 45 thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ), các cấp Hội đã kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, gặp mặt, tặng quà và kịp thời giúp đỡ các gia đình hội viên, đặc biệt quan tâm đến các thanh niên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Trong đợt giao quân năm nay, Hội phụ nữ từ thành phố đến các phường, xã đã thăm hỏi, tặng quà buổi gặp mặt động viên với số tiền trên 70 triệu đồng. Ngoài ra các chi hội đã thăm tặng quà cho các thanh niên trúng tuyển trên địa bàn số tiền trên 38 triệu đồng.

Hội LHPN TP Quy Nhơn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video