Hội Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh: Công tác hòa giải góp phần giữ vững ổn định chính trị

12/09/2009
Kết quả 5 năm thực hiện công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong các cấp Hội phụ nữ toàn tỉnh giai đoạn 2004-2008 đã khẳng định phần nào sự đóng góp tích cực trong việc giữ vững ổn định an ninh trật tự, xây dựng tình làng nghĩa xóm, giữ gìn tình đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật.

Để làm tốt công tác hoà giải, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các cấp Hội LHPN toàn tỉnh luôn xác định phải nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho chị em, giúp chị em nâng cao khả năng tự bảo vệ bản thân trong gia đình, ngoài xã hội. Các cấp Hội đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng cách viết bài, sân khấu hoá… nhằm trang bị cho chị em những kiến thức cơ bản về pháp luật, nâng cao nhận thức về chủ trương đường lối, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Điển hình là Hội LHPN Tiên Du, không chỉ tập trung tuyên truyền, các cấp Hội toàn huyện đã đặt công tác này là nhiệm vụ trọng tâm trong chương công tác hàng năm, hàng quý. Chị Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tiên Du cho biết: Từ hiệu quả thiết thực trong việc tổ chức điểm phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý tại xã Phật Tích do Tỉnh Hội Phụ nữ chỉ đạo, huyện đã nhân rộng mô hình thành “truyền thông lưu động pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ” ở 100% cơ sở Hội và một số chi Hội. Thông qua các buổi tuyên truyền, không chỉ dừng lại ở sự tham gia của hội viên mà thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ  học tập nâng cao nhận thức của mình, đồng thời vận động người thân gia đình thực hiện tốt pháp luật của Nhà nước. 

Bên cạnh việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật, cán bộ Hội các cấp thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của hội viên, phát hiện những mâu thuẫn, vướng mắc từ cơ sở để kịp thời giải quyết.Theo thống kê, hiện toàn tỉnh có 948 tổ hoà giải với 5.269 thành viên, trong đó có 1.231 thành viên là cán bộ của Hội Phụ nữ. 100% tổ hoà giải đều có cán bộ Hội tham gia. Cứ mỗi khi có sự việc của địa phương xảy ra, các chị đều xuống tận nơi xác định rõ vụ việc rồi  hoà giải hợp tình, hợp lý. Từ năm 2004 đến nay, các cấp Hội LHPN toàn tỉnh đã tham gia hoà giải thành công 3.567/4.914 vụ, đạt 73%. Điển hình là vụ chị Nguyễn Thị Nhã, anh Lê Văn Vấn ở Phù Lãng (Quế Võ) do chồng ham chơi cờ bạc, rượu chè về ngược đãi, thường xuyên đánh đập vợ khiến chị Nhã phải về nhà bố mẹ đẻ ở. Hội Phụ nữ xã và Tổ hoà giải thôn nhiều lần đến hoà giải, phân tích đúng, sai, anh Vấn đã nhận ra khuyết điểm, đến xin lỗi bố mẹ vợ, đón chị Nhã về chung sống hạnh phúc. Hay vụ vợ chồng anh Thanh, chị Chúc ở xã An Bình ( Thuận Thành) mâu thuẫn do ghen tuông, anh Thanh đã đánh vợ gây thương tích, chị Chúc cũng phải về nhà mẹ đẻ. Hội Phụ nữ xã đến hoà giải sau 3 tháng vợ chồng chị lại đoàn tụ… 

Chị Nguyễn Thị Mạnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Cảnh Hưng (Tiên Du), người đã từng gắn bó với công tác Phụ nữ 20 năm qua tâm sự: sau mỗi lần hoà giải thành công, bản thân chị cũng như những hoà giải viên và Hội Phụ nữ các cấp như được tiếp thêm sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ. Niềm vui lớn nhất của chị Mạnh mỗi khi xuống khu dân cư là được nhận những lời cảm ơn của các bà, các chị… và mỗi khi chị em không may có sự việc xảy ra đã biết tìm đến tổ chức Hội.

Có thể khẳng định, công tác hoà giải được cán bộ Hội cơ sở tham gia đạt nhiều kết quả đáng kể. Các hoà giải viên luôn chủ động tích cực giải quyết kịp thời những vụ việc mâu thuẫn, bất đồng trong các cặp vợ chồng, gia đình, làng xóm…  góp phần không nhỏ vào giữ vững hạnh phúc gia đình, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo, củng cố tình đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá trong cộng đồng dân cư, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong từng địa phương.

Theo Báo Bắc Ninh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video