Hội Phụ nữ tỉnh Khăm Muộn- Lào thăm và làm việc với Hội LHPN tỉnh Quảng Bình

28/08/2013
Từ ngày 13-16/8/2013, đoàn đại biểu Hội Phụ nữ tỉnh Khăm Muộn- nước Cộng hòa DCND Lào do bà Pha Bun Xay Nhạ - Kem - Man, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc với Hội LHPN tỉnh Quảng Bình.

Tại buổi Hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế, xã hội cũng như kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động Hội của 2 tỉnh Quảng Bình, Khăm Muộn, trong đó nhấn mạnh những điểm mới, những kết quả nổi bật mà Hội Phụ nữ 2 tỉnh đã tập trung chỉ đạo trong thời gian qua nhằm chăm lo tốt hơn đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội. Hai bên cũng đã tiến hành đánh giá, trao đổi kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ đã ký kết ngày 25/3/2011 giữa hai tỉnh Hội tại Khăm Muộn. Theo đó, vượt qua những rào cản về mặt địa lý, bất đồng về ngôn ngữ, Hội Phụ nữ 2 tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong việc phát huy truyền thống, mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân 2 nước Việt – Lào nói chung, 2 tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn nói riêng; tuyên truyền Hiệp định về Quy chế Biên giới quốc gia Việt – Lào và công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc giới giữa 2 nước.

Hai bên cũng đã thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ năm 2013 với 5 nội dung cụ thể nhằm vận động các tầng lớp phụ nữ tiếp tục vun đắp tình đoàn kết thủy chung, trong sáng giữa 2 tỉnh Quảng Bình – Khăm Muộn; xây dựng tuyến Biên giới hòa bình, hợp tác, hữu nghị và tăng cường các hoạt động trao đồi, chia sẻ kinh nghiệm, cùng giúp nhau xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã đến thăm và học tập, trao đổi kinh nghiệm tại hợp tác xã mây tre xiên Quảng Phương, làng nghề bánh mè xát Tân An, xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch và tham quan một số điểm du lịch, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của Quảng Bình như Động Phong Nha, biển Nhật Lệ, bến đò Mẹ Suốt…

Hai bên đã dành cho nhau những tình cảm nồng ấm, thân mật và bày tỏ mong muốn Hội phụ nữ 2 tỉnh luôn sát cánh bên nhau, cùng xây đắp mối tình Lào – Việt; cùng phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

Châu Định, Hội LHPN tỉnh Quảng Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video