Hội Phụ nữ xã Đôn Phong 3 năm liền được nhận Bằng khen của TW Hội LHPN Việt Nam

15/12/2021
Trong những năm qua phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội của xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đạt được nhiều thành tích đáng kể, góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hội LHPN xã 3 năm liền được nhận Bằng khen của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam.
Hoạt động giúp gia đình hội viên nghèo cấy lúa luôn được hội viên phụ nữ trong xã đồng tình ủng hộ cao

Hội LHPN xã Đôn Phong đã triển khai các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú đa dạng thông qua việc tổ chức các cuộc thi, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, nói chuyện chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm… thu hút đông đảo phụ nữ tham gia. Các nhiệm vụ công tác Hội được triển khai một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu, nguyện vọng của hội viên phụ nữ với những việc làm thiết thực, cụ thể như: xây dựng và duy trì có hiệu quả 9 mô hình “Tiết kiệm tự quản” với tổng số tiền tiết kiệm gần 900 triệu đồng/365 lượt hội viên tham gia, tạo điều kiện cho 56 lượt chị vay vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu kinh doanh, sản xuất phát triển kinh tế; mô hình "Tiết kiệm sinh nhật vàng" đã tiết kiệm được 96 chỉ vàng/83 lượt thành viên tham gia; mô hình “Hũ gạo tiết kiệm” quyên góp được 730kg, giúp cho 38 lượt hộ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn…

Nhiều cách làm sáng tạo, có hiệu quả trong thực hiện CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với xây dựng Nông thôn mới như: mô hình “Treo giỏ đựng rác” dọc tuyến đường thôn kết hợp tuyên truyền nhân dân ý thức tự giác trong việc xả rác, thu gom và phân loại đúng cách; xây dựng gia đình điểm trong chỉnh trang nhà cửa và vệ sinh môi trường; duy trì 4 đoạn đường trồng hoa, 60 hàng rào xanh, 30 vườn hộ có hiệu quả góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp… Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội vận động hỗ trợ xây dựng 5 lò đốt rác tập trung tại các thôn, 3 công trình nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ hội viên nghèo với tổng số tiền trên 4 triệu đồng. Vận động hội viên phụ nữ hiến đất vườn mở đường nội thôn, tạo điệu kiện thuận lợi cho bà con đi lại, giao thương trao đổi hàng hóa.

Xác định nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là mũi nhọn, Hội tập trung tuyên tuyền, vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn, nâng cao năng lực hoạt động kinh doanh, tạo điều kiện kịp thời cho các chị tiếp cận vốn để thực hiện ý tưởng kinh doanh như: mô hình bán hàng ăn sáng, hàng tạp hóa kết hợp bán hàng online; thành lập 1 Tổ hợp tác “Chè Bản Dao” tại thôn Nà Pán. Thông qua việc triển khai phong trào thi đua, 2 CVĐ và các nhiệm vụ công tác Hội đã góp phần nâng cao kiến thức cho chị em trên các lĩnh vực chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch” góp phần xây dựng Nông thôn mới, phát triển kinh tế gia đình. Chị em phụ nữ ngày càng tin tưởng, đoàn kết, gắn bó với tổ chức Hội, tích cực tham gia các hoạt động do Hội và địa phương phát động.

Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN xã Đôn Phong 3 năm liền (2018, 2019, 2020) được TW Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và hoạt động công tác Hội; được Hội LHPN tỉnh, UBND, Hội LHPN huyện Bạch Thông tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen cho tập thể và cá nhân cán bộ, hội viên phụ nữ xã có thành tích xuất sắc, xứng đáng là đơn vị xuất sắc trong phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội tỉnh Bắc Kạn.

Đặng Xuân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video