Hội phụ nữ xã Hòa Ninh góp phần làm giảm hộ nghèo

13/08/2008
Trong 3 năm vừa qua (từ năm 2005 đến năm đầu năm 2008), tỉ lệ hộ nghèo của xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã giảm từ 23% xuống chỉ còn 10,2%. Có nhiều nhân tố góp phần làm nên kết quả đáng ghi nhận này. Trong đó, một nhân tố quan trọng là sự nỗ lực của Hội LHPN xã Hòa Ninh.

Hội LHPN xã Hòa Ninh luôn xác định giúp phụ nữ phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo là nhiệm vụ then chốt của Hội. Do đó, ngoài việc vận động chị em giúp nhau giống, vốn để sản xuất, Hội còn phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức tập huấn hướng dẫn kĩ thuật sản xuất, chăn nuôi... giúp chị em phát triển kinh tế có hiệu quả.


Để giúp chị em có vốn đầu tư sản xuất, Hội đã kí hợp đồng ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để tạo điều kiện cho chị em vay. Một khó khăn cho quá trình vay vốn là có quá nhiều tổ (68 tổ) tiết kiệm và vay vốn mà mỗi tổ chỉ có 5-7 thành viên, các thành viên lại không ở cùng địa bàn dân cư...Hội LHPN xã đã tìm cách khắc phục khó khăn này bằng cách sắp xếp lại còn 16 tổ, thuận lợi cho việc quản lý. Hội còn thực hiện đúng nguyên tắc của Ngân hàng đề ra đó là tổ trưởng chỉ thu lãi của thành viên trong tổ theo hợp đồng ủy nhiệm thu của NHCS, còn tiền gốc thành viên tự nộp cho ngân hàng, tránh tiêu cực, thất thoát.


Nhờ những nỗ lực đó, Hội đã giúp được 170 hộ phụ nữ thoát nghèo. Trong năm nay, Hội LHPN xã đã đăng kí giúp 100% hộ nghèo và phấn đấu giúp thoát nghèo cho 57 hộ.

Trung tâm thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video