Hội Phụ nữ xã Pà Cò: Thu hút hội viên bằng các hoạt động thiết thực

20/07/2008
Làm thế nào để thu hút chị em phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội? Khi đã tham gia rồi thì phải có những hoạt động bổ ích nào để giúp chị em gắn bó với Hội. Đó là điều trăn trở của chị Sùng A Dua, Chủ tịch Hội LHPN xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình.

Chị Sùng A Dua cho biết: Hội Phụ nữ xã có 257 hội viên, sinh hoạt trong 9 chi hội. Trong những năm qua, công tác hội Phụ nữ ở đây gặp không ít khó khăn. Từ nhiều năm nay, số chị em tham gia Hội Phụ nữ chỉ chiếm khoảng hơn 50% tổng số chị em phụ nữ trong xã. Nhiều xóm phải sinh hoạt ghép do quá ít hội viên. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do trình độ dân trí của chị em phụ nữ còn thấp, nền kinh tế khó khăn chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp là chính. Mặt khác, những tập quán cũ của đồng bào dân tộc làm hạn chế nhận thức của chị em phụ nữ trong thôn, bản. Chính vì vậy, trở ngại lớn nhất trong công tác Hội Phụ nữ ở đây chính là việc làm sao thu hút được chị em phụ nữ tham gia sinh hoạt hội.

 

Để khắc phục những hạn chế đó, Hội LHPN xã Pà Cò đã tích cực nâng cao vai trò của các cán bộ Hội cấp cơ sở. Giảm bớt những buổi giao ban nặng về đọc báo cáo trong công tác tuyên truyền mà chủ động biến những buổi sinh hoạt Hội thành các buổi nói chuyện, trao đổng kinh nghiêm và trực tiếp lắng nghe ý kiến của chị em phụ nữ. Tạo điều kiện để những chị em ở những thôn bản xa có điều kiện được giao tiếp, đề đạt những nguyện vọng của mình. Cách làm này vừa giúp cho những cán bộ Hội cấp cơ sở phát huy được vai trò của mình, vừa giúp chị em phụ nữ tại thôn bản mạnh dạn hơn trong tham gia công tác Hội. Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp với Hội LHPN  huyện, tăng cường mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cơ bản, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc mở các lớp xoá mù, nâng cao trình độ dân trí, trình độ hiểu biết cho các chị em trong thôn, trong bản.

 

Gắn liền với những hoạt động tuyên truyền, Hội LHPN xã Pà Cò đãcó những hoạt động thiết thực nhằm giúp các hội viên của phát triển kinh tế hộ gia đình. Bằng hình thức tín chấp với ngân hàng CSXH, Hội LHPN xã đã đứng ra giúp chị em vay vốn xây dựng nhiều mô hình kinh tế, điển hình như phát triển các tổ nhóm dệt thổ cẩm, trồng cây ăn quả…Đến nay, Hội đã duy trì được 9 tổ vay vốn với tổng số vốn vay lên đến gần 100 triệu đồng.


Chính những hoạt động thiết thực đó đã giúp chị em phụ nữ ở đây hiểu được quyền lợi của mình khi tham gia phong trào hoạt động Hội. Từ đó, số hội viên tham gia phong trào của xã đã tăng lên rõ rệt.

Đinh Hoà
Theo báo Hoà Bình điện tử

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video