Hội thảo đánh giá thực hiện cam kết GIPA

19/03/2008
Sáng 19/3, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Dự án “Tăng cường sự tham gia của những người sống chung với HIV” đã tổ chức Hội thảo đánh giá thực hiện cam kết GIPA nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tìm ra giải pháp thúc đẩy hiệu quả những cam kết GIPA đã đưa ra tại Hội thảo quốc gia về GIPA tổ chức vào tháng 8 năm 2007.

Báo cáo tại Hội thảo nêu rõ, bên cạnh những thuận lợi như: Việt Nam đã ký cam kết thực hiện GIPA và có môi trường pháp lý thuận lợi (Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn 2020, Luật phòng chống HIV/AIDS, Chỉ thị số 54 của Ban Bí thư TW Đảng…); Mạng lưới hoạt động của các nhóm người sống với HIV/AIDS ngày càng phát triển; năng lực của người sống với HIV/AIDS đang dần được nâng cao…, việc thực hiện các cam kết GIPA hiện vẫn phải đối mặt với không ít thách thức, đặc biệt là sự kỳ thị, phân biệt đối xử vẫn còn nặng nề. Nhận thức của nhiều nhà lãnh đạo về GIPA vẫn chưa thực sự đầy đủ, truyền thông về GIPA vẫn chưa đủ mạnh mẽ và sâu rộng…

 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về những kết quả đạt được, những khó khăn cần tháo gỡ và đưa ra các giải pháp nhằm mục đích biến cam kết GIPA trở thành một nguyên tắc chung của cả cộng đồng.

 

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các cam kết GIPA, Hội LHPN Việt Nam, với tư cách là cơ quan chỉ đạo việc thực hiện dự án GIPA sẽ tiếp tục truyền thông vận động GIPA trên các phương tiện thông tin đại chúng; vận động thực hiện các nội dung cụ thể trong lời kêu gọi thúc đẩy việc lồng ghép GIPA trong mỗi hoạt động của cá nhân, tổ chức; tiếp tục hỗ trợ tổ chức Hội thảo vận động GIPA trong các cơ quan, đơn vị liên quan; Vận động nguồn lực, hỗ trợ phát triển các nhóm, CLB người sống với HIV/AIDS; vận động các nhà lãnh đạo cao cấp ủng hộ GIPA…

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video