Hội thảo đổi mới Dự án “Nâng cao năng lực của phụ nữ trong sản xuất an toàn, quảng bá và sử dụng rau bản địa ở Việt Nam và Australia”

03/11/2009
Trong 2 ngày từ 2-3/11, tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển thuộc TW Hội LHPN việt Nam đã diễn ra Hội thảo đổi mới Dự án “Nâng cao năng lực của phụ nữ trong sản xuất an toàn, quảng bá và sử dụng rau bản địa ở Việt Nam và Australia”. Đây là Hội thảo nhằm điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, đổi mới nội dung hoạt động Dự án, đồng thời thống nhất xây dựng nội dung, kế hoạch hoạt động cho những năm tiếp theo.

Tham dự có các đồng chí: Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Vũ Mạnh Hải, Viện phó Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, đại diện Viện Dược liệu, các tổ chức quốc tế ACIAR (Trung tâm nghiên cứu quốc tế nông nghiệp Australia), CASRAD (Trung tâm nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp) cùng đại diện các địa phương hưởng thụ dự án.

 

Dự án “Nâng cao vai trò của phụ nữ trong sản xuất rau an toàn, quảng bá và sử dụng rau bản địa ở Việt NamAustralia” được 2 Chính phủ Việt NamAustralia ký ngày 20/3/2008 với thời gian 4 năm (2008-2012). Sau hơn 1 năm thực hiện thí điểm tại 3 xã: Xuân Sơn, Xuân Đài và Minh Đài của huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ; dự kiến năm 2010, Dự án sẽ tiếp tục mở rộng địa bàn ở 3 xã thuộc tỉnh Lào Cai.

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Hoàng Thị Ái Nhiên đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong hơn 1 năm tiến hành thử nghiệm của Dự án. Mặc dù mô hình trồng rau thử nghiệm tại 3 xã Xuân Sơn, Xuân Đài và Minh Đài vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn song đây là dự án thực sự vì nông dân, mang lại quyền lợi thiết thực cho người dân vì mục tiêu xoá đói giảm nghèo, tăng thu nhập và nâng cao nhận thức cho nông dân, đặc biệt là phụ nữ nông thôn trong sản xuất an toàn, quảng bá và sử dụng rau bản địa.

 

Hội thảo là dịp để các đại biểu trao đổi, đánh giá về những kết quả và hạn chế trong quá trình thực hiện dự án, đồng thời rút kinh nghiệm cho các hoạt động tiếp theo của dự án, đặc biệt là bài học về cơ chế quản lý, điều hành cũng như sự phối hợp giữa các hợp phần trong dự án để dự án tiếp tục hoạt động thiết thực và có hiệu quả hơn. 

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video