Hội thảo đóng góp ý kiến Dự thảo Luật phòng chống bạo lực gia đình

23/08/2006
Sau nhiều lần tiếp thu, chỉnh sửa,

Dự thảo Luật phòng chống bạo lực gia đình đã được Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội đưa ra thảo luận tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XI và chuẩn bị đưa ra trình Quốc hội tại kỳ họp thứ X.

Được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Phần Lan, từ năm 2005 đến nay, Hội LHPN Việt Nam triển khai Dự án “Tăng cường bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới” tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị. Trong khuôn khổ Dự án giai đoạn 2, ngày 19/8/2006, Đoàn Chủ tịch T.W Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo Luật phòng chống bạo lực gia đình với sự tham gia của lãnh đạo Hội LHPN các tỉnh, huyện, xã và người dân thuộc địa bàn thực hiện Dự án “Tăng cường bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới”.

 

Trên cơ sở thực tiễn 2 năm triển khai thực hiện Dự án, các đại biểu đã chia tổ, tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến về bố cục, phạm vi điều chỉnh, các hành vi bạo lực, biện pháp giáo dục tại cộng đồng, về thời gian chủ tịch UBND hoặc trưởng công an xã cấm người có hành vi bạo lực tiếp xúc với nạn nhân bị bạo hành, biện pháp bảo vệ nạn nhân, sự cần thiết và tính khả thi của các hình thức xử phạt, vấn đề xử ly hôn nhanh đối với một số trường hợp đặc biệt do nguyên nhân bạo lực gia đình nghiêm trọng….

 

 


 

 

 

 

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video