Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm phòng chống lây truyền mẹ con và xây dựng mạng lưới câu lạc bộ đồng cảm

31/05/2010
Hội thảo diễn ra trong hai ngày tại Trung tâm Phụ nữ và phát triển với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Phòng chống AIDS Việt Nam, Vụ Bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em (Bộ Y tế), các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và thành viên câu lạc bộ đồng cảm tại 12 tỉnh. Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thanh Bình đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Tính đến hết năm 2009, cả nước có khoảng trên 160.000 người nhiễm HIV đang còn sống và được báo cáo, trong số đó phụ nữ chiếm 1/3. Điều đáng nói là, tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con là khoảng 30-35% nếu không có bất cứ sự can thiệp nào. Hiện nay, để giảm khả năng lây truyền mẹ con, đã có chương trình can thiệp gồm 1 số dịch vụ như tư vấn, xét nghiệm cho bà mẹ, dùng thuốc điều trị dự phòng cho bà mẹ khi mang thai… Mặc dù vậy, số phụ nữ mang thai nhiễm HIV được tiếp cận dịch vụ này vẫn còn rất ít, hầu hết đều phát hiện muộn trong giai đoạn mang thai và khi chuyển dạ. Điều này gây ra khó khăn lớn cho công tác quản lý theo dõi chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

 

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Trần Thanh Bình cho biết, hiện Hội LHPN Việt Nam đã và đang phối hợp với nhiều tổ chức trong và ngoài nước thực hiện nhiều chương trình hoạt động nhằm giúp chị em phụ nữ nâng cao nhận thức, giảm nguy cơ lây nhiễm HIV. Con số gần 400 câu lạc bộ đồng cảm ở 16 tỉnh/thành là mô hình hiệu trực tiếp đưa được thông tin, kiến thức đến phụ nữ nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Tuy vậy, các câu lạc bộ này hiện vẫn đang hoạt động đơn lẻ ở từng địa phương, chưa có một mạng lưới điều hành chung, do vậy chưa thực sự tạo nên sức mạnh lan toả trong cộng đồng.

 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe tâm sự của một đại diện phụ nữ sống với HIV đã và đang sử dụng dịch vụ dự phòng lây truyền từ mẹ sang con; chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của các câu lạc bộ đồng cảm tại 12 tỉnh/thành và dành thời gian thảo luận về cách thức cơ chế điều hành và nguyên tắc hoạt động của mạng lưới câu lạc bộ đồng cảm để hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em sống với HIV/AIDS.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video