Hội thảo “Kết hợp vấn đề bảo vệ sức khỏe với hoạt động tài chính vi mô”

01/06/2010
Vừa qua, đoàn cán bộ của Quỹ Tình Thương đã tham dự Hội thảo “Kết hợp vấn đề bảo vệ sức khỏe với hoạt động tài chính vi mô” tổ chức tại Trung tâm phát triển nông nghiệp - nông thôn (CARD), Philippin. Tham dự hội thảo có 20 đại biểu đại diện cho 9 tổ chức tài chính vi mô tại các nước: Lào, Cămpuchia, Philippin, Indonesia và Việt Nam

Được tài trợ bởi tổ chức “Freedom from Hunger”, hội thảo đã giới thiệu các cách tiếp cận vấn đề chăm sóc sức khỏe cho khách hàng. Theo đó, các tổ chức tài chính vi mô có thể tiếp cận vấn đề này theo 4 chương trình: chương trình giáo dục chăm sóc sức khỏe, cung cấp vốn vay vì mục đích chữa bệnh, khuyến khích tiết kiệm để chăm sóc sức khỏe và chương trình liên kết với các bệnh viện, phòng khám tư để cung cấp, tư vấn địa chỉ bán dược phẩm cho khách hàng với mức phí ưu đãi.

Bên cạnh đó, hội thảo còn tập trung trao đổi những cơ hội, thách thức và sự thích nghi khi kết hợp các chương trình chăm sóc sức khỏe với chương trình tài chính vi mô của các tổ chức trong khu vực và trên thế giới. Tại Hội thảo, CARD-Philippin - một trong 5 tổ chức thực hiện thành công việc kết hợp này đã chia sẻ với các tổ chức tham gia mục đích và phương pháp thực hiện để có thể cung cấp, hỗ trợ và làm hài lòng những khách hàng của tài chính vi mô vốn là những người nghèo, cận nghèo và người có thu nhập thấp.

Qua việc trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của các tổ chức tại hội thảo, trong thời gian tới Quỹ Tình Thương dự định sẽ nghiên cứu và đưa một số nội dung của các chương trình vào kế hoạch phát triển dài hạn với mục đích hỗ trợ cho chị em phụ nữ có kiến thức và ý thức hơn trong việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Trịnh Thu Trang
Quỹ Tình Thương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video