Hội thảo khu vực Châu Á - Thái Bình dương về “Giới và hiệu quả viện trợ”

01/09/2007
Từ ngày 22-24/8/2007, đồng chí Hà Thị Khiết, Chủ tịch Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã tham dự Hội thảo khu vực Châu Á - Thái Bình dương về “Giới và hiệu quả viện trợ” do Quỹ Phát triển cho phụ nữ của LHQ (UNFEM) và Bộ Nâng cao quyền năng cho phụ nữ của Indonesia phối hợp tổ chức tại thủ đô Gia cát ta (Indonesia).

Tham dự hội thảo có khoảng 70 đại biểu đại diện 11 nước và một số tổ chức phi chính phủ, tổ chức LHQ và nhà tài trợ.

Trong bối cảnh viện trợ phát triển chính thức ngày càng tăng và bình đẳng giới được đặt là trọng tâm để đạt được Mục tiêu Thiên niên kỷ, song các nghiên cứu cho thấy chỉ có 0,6% chương trình viện trợ coi bình đẳng giới là mục tiêu có tính nguyên tắc. Hội thảo nhằm mục đích xây dựng một cam kết chính trị trong khu vực; làm cho chương trình hỗ trợ phát triển quốc tế, trong bối cảnh phương thức viện trợ mới, đáp ứng bình đẳng giới và quyền con người của phụ nữ; tạo diễn đàn để chia sẻ thông tin và xây dựng một số chiến lược về sự tham gia và đóng góp của khu vực cho Diễn đàn cấp Bộ trưởng của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) vào tháng 9/2008 tại Ghana.

 

Hội nghị đã dành thời gian để đại biểu các nước chia sẻ kinh nghiệm cũng như các cơ hội và thách thức trong việc thúc đẩy bình đẳng giới theo tinh thần của Tuyên bố Pari về hiệu quả viện trợ. Hội nghị đã thông qua Tuyên bố của khu vực nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được các ưu tiên của quốc gia về bình đẳng giới và quyền con người của phụ nữ thông qua việc thực hiện nhạy cảm giới và giám sát thực hiện Tuyên bố Pari về hiệu quả viện trợ. Đây sẽ là đóng góp của khu vực để chuẩn bị cho Diễn đàn Ghana vào năm 2008.

 

Trong chuyến đi này, đồng chí Hà Thị Khiết còn có buổi làm việc với giáo sư Michel Kazatchkine, Giám đốc điều hành của Quỹ toàn cầu nhân chuyến công tác của ông tại Indonesia và thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia./.

Hoài Thu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video