Hội thảo “Nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ các cấp giai đoạn 2007-2011”

29/05/2007
Ngày 25/5/2007, Hội LHPN tỉnh Hà Nam tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ các cấp giai đoạn 2007-2011”. Đến dự Hội thảo có đồng chí Tr­ương Thị Khuê, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Hội thảo đã đánh giá thực trạng tình hình đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, trên cơ sở đó nghiên cứu, tìm ra các giải pháp hữu hiệu, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp có đủ trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới.


 

Xác định “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh” là nhiệm vụ then chốt trong các chương trình trọng tâm của Hội 5 năm qua, Hội LHPN tỉnh Hà Nam đầu tư­ nguồn lực và đề ra nhiều giải pháp để tổ chức và thực hiện có hiệu quả hoạt động của Hội như: Kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp Hội đảm bảo tinh, gọn, hiệu quả; coi trọng nâng cao chất lư­ợng đội ngũ cán bộ Hội; tăng tỷ lệ cán bộ Hội, cán bộ nữ tham gia bộ máy lãnh đạo, quản lý các cấp, tăng tỷ lệ phát triển đảng viên nữ. Hội thảo là dịp các đại biểu chia sẻ những cách làm hay cũng như­ đề ra những giải pháp làm thế nào để nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ Hội các cấp.


 

Để nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ các cấp, trong thời gian tới các cấp Hội cần tập trung hơn vào những vấn đề như­ làm thay đổi nhận thức của cấp uỷ về vấn đề giới, chính sách đối với cán bộ nữ, chính sách quy hoạch đào tạo, bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ Hội hợp lý hơn và bản thân chị em phải cố gắng rèn luyện, không ngừng học hỏi tránh t­ư tư­ởng tự ti, an phận…

 

 

Nguyễn Thanh Huyền - Ban Tổ chức cán bộ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video