Hội thảo “Tăng cường lồng ghép giới trong các chương trình phát triển năng lượng”

25/06/2008
Tổ chức phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong Mạng lưới giới và Phát triển năng lượng; nâng cao nhận thức của các cá nhân, tổ chức về lồng ghép giới trong các chương trình phát triển năng lượng, tăng cường sự tham gia của phụ nữ nhằm cải thiện việc tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng – đây là mục đích Hội thảo do Hội LHPNVN tổ chức ngày 24/6/2008.

Từ năm 2002 (kể từ khi thành lập Mạng lưới giới và Phát triển năng lượng) đến nay, là tổ chức đầu mối của mạng lưới, Hội LHPNVN đã luôn quan tâm đưa yếu tố giới vào các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu phát triển năng lượng của Hội, góp phần thu hẹp khoảng cách giới trong các chương trình năng lượng, phụ nữ ngày càng được tham gia nhiều hơn vào các chương trình, dự án và được tiếp cận nhiều hơn các nguồn năng lượng, đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được cải thiện.

 

Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay lồng ghép giới nói chung, đặc biệt lồng ghép giới trong các chương trình phát triển năng lượng còn là khái niệm khá mới mẻ và chưa thực sự được quan tâm, trong khi các vấn đề đói nghèo, an ninh năng lượng lại liên quan mật thiết tới yếu tố giới. Chính vì vậy, việc tăng cường lồng ghép giới trong các chương trình phát triển năng lượng là yêu cầu cấp thiết đòi hỏi sự quan tâm hơn nữa của các Bộ, ngành, tổ chức liên quan, đặc biệt là các tổ chức thành viên của Mạng lưới giới và Phát triển năng lượng./.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video