Hội thảo “Tiến đến một ngành tài chính vi mô bền vững về tài chính trong khuôn khổ pháp lý”

15/05/2007
Hội thảo “Tiến đến một ngành tài chính vi mô bền vững về tài chính trong khuôn khổ pháp lý” do Quỹ trợ vốn cho người nghèo tự tạo việc làm (CEP) tổ chức trong 3 ngày từ 14 – 16/5/2007 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội thảo có 218 đại biểu từ các tổ chức trong và ngoài nước. Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức, thảo luận những vấn đề liên quan đến tầm quan trọng của tổ chức tài chính vi mô ở Việt nam và chia sẻ những kinh nghiệm trong việc chuyển đổi thành tổ chức tài chính qui mô nhỏ theo Nghị định 28/NĐ – 2005 của Chính Phủ ban hành ngày 9/3/2005.

 

Là một trong những tổ chức hàng đầu trong việc hỗ trợ vốn cho người nghèo, Quỹ Tình thương đã chia sẻ kinh nghiệm đã và đang thực hiện để chuyển đổi thành tổ chức tài chính vi mô chuyên nghiệp và bền vững tại Việt Nam. Trong thời gian qua Quỹ đã thực hiện rất nhiều hoạt động như: cải tiến các hoạt động của Quỹ, xây dựng năng lực của cán bộ, xây dựng hệ thống thông tin quản lý, thử nghiệm phương pháp cho vay cá nhân….. để mở rộng hoạt động, thu hút thêm nhiều chị em tham gia vào hoạt động của Quỹ. Kinh nghiệm của Quỹ Tình thương trong việc chuẩn bị để thực hiện lộ trình chuyển đổi thành tổ chức tài chính chuyên nghiệp và bền vững là những gợi ý tốt để các tổ chức khác học hỏi và xây dựng kế hoạch chuyển đổi cho mình.

 

Hội thảo cũng đã tập trung thảo luận nhiều chủ đề trọng tâm mà ngành Tài chính vi mô hiện nay đang quan tâm và đặc biệt cùng nhau cam kết sẽ nỗ lực để tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc giảm nghèo tại Việt Nam.

 

 

Ngọc Linh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video